Cựu Thanh niên xung phong: Ninh Phước Nêu gương sáng, thi đua làm theo lời Bác dạy

(NTO) Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) huyện Ninh Phước quan tâm đẩy mạnh, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, thắt chặt nghĩa tình đồng đội trong cuộc sống thường ngày.

Bà Đinh Thị Yêm, Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Ninh Phước, cho biết: Toàn hội hiện có 107 hội viên, sinh hoạt tại 7 hội cơ sở. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, những năm qua, Hội Cựu TNXP huyện không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt phong trào thi đua “Cựu TNXP nguyện nêu gương sáng theo lời Bác Hồ dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nâng cao chất lượng công tác nghĩa tình đồng đội; đồng thời, triển khai có hiệu quả các mô hình thực hành tiết kiệm, nhân đạo từ thiện… giúp gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn sản xuất, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ hội viên nghèo, khi đau ốm, bệnh tật.

Hội Cựu TNXP huyện Ninh Phước tích cực vận động hội viên tham gia
các phong trào thi đua của Hội phát động.

Điểm nhấn trong học tập và làm theo Bác là các cấp hội luôn quan tâm, thực hiện có hiệu quả công tác nghĩa tình đồng đội, tham gia xóa đói giảm nghèo bằng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực. Chỉ tính riêng quý I-2019, từ các nguồn vận động, Hội đã tặng 78 suất quà trị giá 200.000 đồng/suất cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình Câu lạc bộ “Một triệu đồng/người/năm” thu được số tiền 56 triệu đồng tạo nguồn kinh phí giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Các mô hình: “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”, vận động hội viên nữ ủng hộ “Quỹ tình thương” giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn được Ban Công tác nữ Hội Cựu TNXP huyện triển khai hiệu quả. Qua triển khai thực hiện, trong 3 tháng đầu năm 2019, mô hình “Hũ gạo tình thương” đã khui đợt 1 được 316 kg gạo tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn; các mô hình còn lại đang tiếp tục triển khai với mức vận động tiết kiệm “Nuôi heo đất” 1 ngàn đồng/hộiviên/ngày, Quỹ Tình thương 100.000 đồng/người/năm… Từ việc triển khai đồng bộ nhiều mô hình, giải pháp, công tác nghĩa tình đồng đội, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của hội ngày càng phát huy hiệu quả; tỷ lệ hội viên nghèo nhờ vậy giảm dần theo từng năm. Hiện nay, toàn Hội còn 1 hội viên cựu TNXP thuộc hộ nghèo, giảm 7 hộ so với trước đây.

Cùng với công tác nghĩa tình đồng đội, việc xóa nhà ở tạm bợ, dột nát cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn cũng được các cấp hội quan tâm, thực hiện kịp thời. Trong 5 năm qua, từ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, nhà hảo tâm, Hội Cựu TNXP huyện đã xây mới 4 căn nhà cho hội viên với tổng trị giá 200 triệu đồng; trao tặng 11 số tiết kiệm “Dấu ấn tuổi xuân” cho hộ nghèo trị giá 55 triệu đồng. Công tác đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho cựu TNXP tham gia kháng chiến được quan tâm thực hiện kịp thời với 98% đối tượng được hưởng chế độ chính sách…

Bà Đinh Thị Yêm, cho biết thêm: Ngoài những mô hình, hoạt động kể trên, học tập và làm theo Bác, hội viên cựu TNXP huyện Ninh Phước còn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng và vận động con cháu, người thân chung sức thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động do địa phương phát động; không có trường hợp con em hội viên cựu TNXP vi pháp pháp luật, tệ nạn xã hội và điều lệ hội. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian tới, Hội Cựu TNXP huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, động viên con cháu thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự…; nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động nghĩa tình đồng đội; chăm lo, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; phấn đấu đến cuối năm 2019 không còn tồn đọng chế độ chính sách trong cựu TNXP tham gia kháng chiến.