Lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (Chỉ thị 05) của Bộ Chính trị, thời gian qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều mô hình, hoạt động học tập và làm theo Bác cụ thể, thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Những mô hình, hoạt động “làm theo” cụ thể, thiết thực

Đóng trên địa bàn xã Quảng Sơn (Ninh Sơn), Trường THPT Nguyễn Du là đơn vị có nhiều cách làm hay trong việc học tập và làm theo Bác, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường theo hướng toàn diện. Thầy giáo Nguyễn Cảnh Thái, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thời gian qua, cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường luôn đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành sinh hoạt nền nếp, thường xuyên và xem đây là tiêu chí đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm. Từng học kỳ và cả năm học, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ cá nhân, tập thể, mỗi đảng viên, cán bộ, giáo viên đăng ký học tập và làm theo Bác bằng những việc cụ thể, thiết thực… Việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị những năm học qua đã và đang mang lại nguồn sinh khí mới, giúp nhà trường nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học. Hiện nay, 100% cán bộ, giáo viên nhà trường có trình độ đạt chuẩn, 30% giáo viên có trình độ trên chuẩn. Từ năm học 2014-2015 đến nay, Trường THPT Nguyễn Du liên tục được UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và tặng cờ thi đua. Riêng năm học vừa qua, nhà trường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2017-2018 của tỉnh.

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thi học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: P.Lâm

Học tập Bác Hồ ở tấm lòng nhân ái, nhiều năm qua, cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Phước Vinh (Ninh Phước) đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nhà ở “Mái ấm tình thương” cho hội viên, phụ nữ nghèo. Thông qua các hình thức tuyên truyền, vận động, trong năm 2018, hội đã hỗ trợ xây mới được 3 căn nhà, với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Phát huy nguồn vốn nội lực, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng, Hội xây dựng mô hình hỗ trợ 100 con gà giống cho 1 hội viên có hoàn cảnh khó khăn; thành lập, duy trì hiệu quả hoạt động 2 Tổ khởi nghiệp tại thôn Phước An 2, với số tiền 6 triệu đồng. Ngoài những hoạt động kể trên, các mô hình nhân đạo, từ thiện cũng được hội quan tâm đẩy mạnh. Trong đó, nổi bật phải kể đến Câu lạc bộ “Phụ nữ công giáo bác ái” thôn Phước An 1, với 20 thành viên, tự nguyện tham gia ủng hộ gạo, tiền, vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, nhận đỡ đầu 1 gia đình chính sách và 10 người già, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với mức trợ giúp 60kg gạo/tháng… Từ những việc làm kể trên đã khơi dậy truyền thống “Tương thân, tương ái”, đoàn kết xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống…

Lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, từ năm 2016 đến nay, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm đến cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức thiết thực như: Sử dụng hiệu quả đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mở chuyên mục: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể tuyên truyền đậm nét về nội dung Chỉ thị 05. Những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được giới thiệu thường xuyên thông qua nhiều hình thức sinh động, thiết thực, điển hình như Huyện ủy Ninh Phước tổ chức Hội thi tìm hiểu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Chỉ thị 05; Huyện ủy Ninh Hải tổ chức Cuộc thi viết Những tấm gương làm theo Bác; huyện Bác Ái tổ chức biên soạn tập san viết về những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức cuộc thi viết Tuổi trẻ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên công an…

Thông qua công tác tuyên truyền, cổ vũ thường xuyên đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác. Trong đó, có thể kể đến mô hình “Trồng rau sạch” của Hội Phụ nữ xã Phước Chiến (Thuận Bắc); mô hình “Nồi cháo tình thương” của Công an huyện Ninh Sơn; mô hình “Vận động đồng bào Chăm không nuôi heo thả rong”, “Tộc họ tự quản” trong đồng bào Chăm xã Phước Thái (Ninh Phước); mô hình “Xứ đạo bình yên” thôn Triệu Phong 1, xã Quảng Sơn (Ninh Sơn); các mô hình: “Thắp sáng đường quê”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” của Huyện đoàn Ninh Hải…; và những cá nhân tiêu biểu như: anh Nguyễn Ngọc Hân, xã Xuân Hải (Ninh Hải) với mô hình “Trồng măng tây xanh” cho hiệu quả kinh tế cao; anh Trần Minh Tùng, Trưởng thôn Thương Diêm 2, xã Phước Diêm (Thuận Nam) với thành tích tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; cô giáo Nguyễn Thị Mộng Thủy, Trường THCS Trương Văn Ly (Thuận Nam) với thành tích trong công tác quản lý nâng cao chất lượng dạy và học; cô giáo Lê Thị Thủy, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thuận Bắc đạt nhiều thành tích trong công tác thi đua “Dạy tốt, học tốt”; anh Chamalé Quốc Biên, xã Phước Chiến (Thuận Bắc) mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình, ổn định đời sống…

Nhìn chung, qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ không ngừng được nâng lên. Tin rằng, với những kết quả đạt được, thời gian tới, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh sẽ ngày càng lan tỏa sâu rộng, đạt nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh.