Tổng kết công tác Tết trồng cây và phát động phong trào thu gom rác thải, vệ sinh môi trường năm 2011

Ngày 4-3, UBND tỉnh tổ chức tổng kết công tác Tết trồng cây và phát động đợt cao điểm thu gom rác thải, vệ sinh môi trường năm 2011 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ cuộc họp.

Lễ phát động “Tết trồng cây – Nhớ ơn Bác Hồ năm 2011” được tỉnh ta đồng loạt tổ chức vào ngày 17-2 (nhằm ngày 15 tháng giêng âm lịch). Sau lễ phát động các ban ngành, địa phương trong tỉnh đã trồng hơn 15.613 cây neem, cóc hành, bằng lăng nước, lim xẹt…Trong đó, Tp.Phan Rang –Tháp Chàm trồng 2.351 cây; huyện Ninh Hải trồng 3.030 cây; huyện Thuận Bắc trồng 1.200 cây; huyện Ninh Sơn trồng 1.000 cây; huyện Bác Ái trồng 506 cây; huyện Ninh Phước trồng 6.120 cây; huyện Thuận Nam trồng 406 cây và BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh trồng 1.000 cây. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị giống và quản lý, chăm sóc nên đến nay tỷ lệ sống của các loại cây đạt trên 80%.

Đối với việc tổ chức ra quân thu gom rác thải, theo kế hoạch lễ phát động sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 9-3. Địa điểm tổ chức vào cuối đường 16/4. Sau lễ phát động tỉnh ta sẽ chia làm 2 đợt cao điểm để thực hiện, theo đó đợt 1 được tổ chức từ ngày 10-4 đến 15-4 và đợt 2 từ ngày 15-4 đến 5-6, nhằm mục đích nâng cao trách nhiệm của cộng đồng dân cư, các cấp chính quyền địa phương, các đơn vị cùng chung tay xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày thêm xanh-sạch-đẹp.

Đ/c Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phải) phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của các địa phương, đơn vị trong việc tổ chức trồng và chăm sóc các loại cây đã trồng; đồng thời chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tác dụng của “Tết trồng cây” do Bác Hồ khởi xướng, vai trò của cây xanh đối với việc bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển kinh tế - xã hội, để khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân, mọi thành phần kinh tế tham gia tốt phong trào “Tết trồng cây” hàng năm, thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ môi trường.