Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày giỗ tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch); kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận; giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5)

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày giỗ tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch); kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận; giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5) như sau:

Treo cờ Tổ quốc tại đường 16 Tháng 4, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm nhân các ngày lễ lớn. Ảnh: Văn Nỷ

1. Cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ nhân Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10 - 3 âm lịch) vào ngày 14-4-2019 (do ngày 10-3 âm lịch nhằm vào ngày Chủ nhật nên được nghỉ bù vào ngày thứ hai 15-4-2019).

Như vây, dịp giỗ tổ Hùng Vương công chức, viên chức được nghỉ liền 3 ngày từ ngày 13-4 đến hết ngày 15-4-2019. 

2. Dịp kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019), Ngày Quốc tế Lao động (1-5) công chức, viên chức được nghỉ từ thứ hai ngày 29-4-2019 đến hết thứ tư ngày 1-5-2019, đi làm bù vào thứ bảy 4-5-2019.

Như vậy, dịp này công chức, viên chức nghỉ liền 5 ngày từ thứ bảy ngày 27-4-2019 đến hết thứ tư ngày 1-5-2019.

3. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức trực cơ quan trong thời gian nghỉ nhân Ngày giỗ tổ Hùng Vương (10 - 3 âm lịch); kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5) theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

4. Tất cả các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và nhà dân treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu trong ngày 14-4 (10-3 âm lịch), 16-4, ngày 30-4 và 1-5-2019; việc treo khẩu hiệu thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.