Nga phát triển keo phẫu thuật bằng chính huyết tương của bệnh nhân

Các nhà khoa học tại Viện Phẫu thuật thần kinh mang tên N.N.Burdenko và Trung tâm ung thư mang tên N.N.Blokhina (Nga) đã thử nghiệm thành công một loại keo phẫu thuật độc đáo có tác dụng cầm máu và làm lành vết thương, kể cả vết thương sâu, được bào chế từ chính huyết tương của bệnh nhân.

Chất kết dính này cũng thích hợp để điều trị các vết thương khác nhau và các vết bỏng. Sự độc đáo của keo là được bào chế bằng huyết tương của chính bệnh nhân. Điều này cho phép tăng tốc quá trình tái tạo mô, ngay cả với những vết thương sâu và những vết thương bên trong. Để thu được keo, cần 200ml huyết tương của bệnh nhân.

Huyết tương được thu từ 2 đến 3 ngày trước khi phẫu thuật vết thương. Keo bào chế được lưu trữ trong tủ lạnh, vì vậy, trước khi dùng cần làm nóng đến nhiệt độ cơ thể. Khi được bôi, keo bám chắc chắn vào mô, phủ mô bằng một lớp màng bảo vệ. Nhưng trong 2 - 8 tuần, keo hoàn toàn hòa vào mô để lại vết thương đã lành. Tất cả quy trình này đã loại bỏ hoàn toàn sự cần thiết phải băng bó.