Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ

(NTO) Ngày 1-4, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với ngài Parvathaneni Harish, Đại sứ nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam nhân dịp ông đến thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã bày tỏ vui mừng được tiếp và làm việc với ngài đại sứ; đồng thời đánh giá cao sự quan tâm hỗ trợ của Đại sứ quán Ấn Độ đối với 7 dự án phát triển: Trường học, trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng ở 2 huyện Ninh Phước, Thuận Nam; Dự án “Xây dựng thành phố thông minh”; tu bổ, tôn tạo Khu Di tích Tháp Chăm và dự án Hệ thống liên thông các hồ chứa nước Lanh Ra- Tà Ranh và Bàu Zôn; đồng thời khẳng định đây là những dự án được hỗ trợ rất kịp thời và cần thiết. Bên cạnh đó, các dự án năng lượng tái tạo do các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư tại Ninh Thuận đang tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thi công sớm đi vào hoạt động, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc
với ngài Parvathaneni Harish, Đại sứ nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam. Ảnh: NAT

* Buổi chiều cùng ngày, ngài Đại sứ Ấn Độ đã dự Lễ khánh thành Dự án Trường Tiểu học Lạc Sơn, xã Cà Ná (Thuận Nam) và Lễ động thổ Dự án xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng Chăm tại thôn Hữu Đức (xã Phước Hữu, Ninh Phước). Tham dự có đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đại sứ Ấn Độ
cắt băng khánh thành Trường TH Lạc Sơn (Cà Ná).

Công trình Trường Tiểu học Lạc Sơn có tổng mức đầu tư gần 3 tỷ đồng, trong đó vốn do Đại sứ quán Ấn Độ tài trợ 1,15 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách địa phương đối ứng. Công trình có quy mô 6 phòng, 2 tầng và thiết bị bàn ghế học sinh. Sau 6 tháng thi công, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ đầu năm 2019, vượt tiến độ đề ra. Công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng Chăm tại thôn Hữu Đức có tổng vốn đầu tư 16,5 tỷ đồng; trong đó vốn tài trợ của Ấn Độ 13,68 tỷ đồng. Công trình gồm các hạng mục: Nâng cấp khán đài sân vận động, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, xây dựng mới khu trưng bày, cổng, hệ thống giao thông, thoát nước và khu vệ sinh thuộc trung tâm sinh hoạt cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ đầu tư các công trình an sinh vì cộng đồng của Đại sứ Ấn Độ, nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất góp phần vào việc thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Đây là những công trình có ý nghĩa rất quan trọng trong giáo dục và sinh hoạt văn hóa của người dân. Qua đó, đề nghị các địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan làm tốt công tác quản lý, sử dụng công trình đảm bảo hiệu quả. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, Đại sứ quán Ấn Độ tiếp tục quan tâm hỗ trợ công tác an sinh xã hội tại địa phương, góp phần thắt chặt và làm sâu sắc thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ.