Hoạt động của các ngành, địa phương

► Trong 2 ngày 23 và 24- 3, Nhóm thiện nguyện “Dấu chân kết nối” do bạn Nguyễn Hồng, cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn làm trưởng nhóm đã phối hợp với Trường TH Bà Râu, xã Lợi Hải (huyện Thuận Bắc) tổ chức Chương trình thiện nguyện “Nụ cười tôi yêu 6”. Tại đây nhóm đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi; giao lưu với đoàn trường; cắt tóc miễn phí; tổ chức nấu ăn phục vụ toàn bộ học sinh nhà trường; tặng quần áo cũ; giao lưu, biểu diễn văn nghệ phục vụ các em học sinh Trường TH Bà Râu và nhân dân trên địa bàn thôn Bà Râu 1. Nhóm cũng đã trao 100 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 5 xe đạp cho HS nghèo hiếu học, 102 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách thôn Bà Râu, với tổng kinh phí 53 triệu đồng.

► Huyện Ninh Sơn vừa tổ chức Chương trình chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2019. Tham gia chương trình chạy Olympic có hơn 800 vận động viên đến từ các trường học, cơ quan, đơn vị, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị trấn Tân Sơn. Kết thúc lễ khởi động, các đoàn viên thanh niên và học sinh đã đạp xe tuyên truyền và thực hiện thu gom rác thải, trồng cây xanh tại khu vực Công viên ¾, Trường Mầm non Hoa Hồng và trao 1 chiếc xe đạp, 12 suất quà cho 13 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

► Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn phối hợp với 8 Chi đoàn thanh niên trên địa bàn tổ chức Ngày hội Tháng thanh niên năm 2019 tại xã Hòa Sơn, với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”. Ngày hội diễn ra chuỗi hoạt động mang tính cộng đồng, như: Khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; làm vệ sinh môi trường nông thôn; chăm sóc cây xanh; sửa nhà ở cho gia đình chính sách; trao 47 suất quà, mỗi suất trị giá 200 ngàn đồng cho các hộ nghèo…

► Ngày 25-3, Huyện Đoàn Ninh Hải tổ chức họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2019) và tuyên dương thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác. Tại buổi họp mặt, các ĐV-TN đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn qua chặng đường 88 năm và truyền thống yêu nước của các thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung, Ninh Hải nói riêng. Phát huy truyền thống đó, đến nay ĐV-TN huyện nhà đã xung kích tình nguyện trên các mặt trận như: Tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; hiến máu tình nguyện…Nhân dịp này, Huyện đoàn Ninh Hải giới thiệu 104 đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng và tuyên dương 14 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

► Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Xã đoàn Lợi Hải (Thuận Bắc) đã tổ chức tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa: Ra quân vệ sinh các tuyến đường nội thôn Ấn Đạt; phối hợp với các nhóm tình nguyện tổ chức các trò chơi dân gian cho học sinh Trường TH Bà Râu; tặng 102 phần quà, tổng trị giá hơn 15 triệu đồng cho người dân thôn Bà Râu 1 và Bà Râu 2; tặng hơn 300 quyển vở, bút, 100 suất học bổng trị giá 15 triệu đồng, 10 chiếc xe đạp trị giá 10 triệu đồng cho học sinh nghèo Trường TH Bà Râu.

Xã đoàn Lợi Hải phối hợp với TH Bà Râu, nhóm tình nguyện tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi.

► Huyện Thuận Bắc vừa triển khai kế hoạch tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường trên địa bàn toàn huyện. Theo đó, toàn huyện sẽ ra quân tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng, phun thuốc sát trùng toàn diện tại các địa điểm như: Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, hộ chăn nuôi gia đình, cơ sở ấp nở gia cầm, thủy cầm, các cơ sở nuôi chim yến, chợ buôn bán gia súc, gia cầm, nơi công cộng và đường làng ngõ xóm... Thông qua tháng hành động, nhằm tiêu diệt mầm bệnh truyền nhiểm trong môi trường, hạn chế và ngăn chặn phát sinh bùng phát dịch bệnh lây lan trên động vật, đặc biệt là virut gây bệnh dịch tả lợn Châu Phi, góp phần bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

► Ngày 26-3, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Ninh Phước tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở cho 200 học viên là cán bộ làm công tác Hộ tịch-Tư pháp các xã, thị trấn và hòa giải viên trên địa bàn. Các học viên được tiếp thu những nội dung chính: Luật hòa giải cơ sở năm 2013; những vấn đề cơ bản của Luật Hôn nhân-Gia đình; nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan... Qua đó, giúp cán bộ làm công tác tuyên truyền, hòa giải cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng để trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ, giải quyết các mâu thuẩn tranh chấp, hạn chế trình trạng khiếu kiện vượt cấp, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

► Trước tình hình dịch bệnh tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp, ngày 25-3, lãnh đạo UBND huyện Ninh Sơn đã đi kiểm tra công tác phòng, chống tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, lãnh đạo huyện yêu cầu các địa phương phải tập trung thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng nhằm không để dịch bệnh lây lan. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người chăn nuôi thực hiện tốt việc vệ sinh môi trường; phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra liên ngành huyện và chốt kiểm dịch Ninh Sơn (do tỉnh thành lập đặt tại xã Quảng Sơn) để kiểm soát các xe vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn lưu thông qua địa bàn…

► Ngày 6-3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 315/QĐ-UBND về việc thành lập Trường THCS, THPT Bác Ái trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trên cơ sở sáp nhập Trường THCS Trần Phú trực thuộc UBND huyện Bác Ái và Trường THPT Bác Ái trực thuộc Sở GD&ĐT. Trụ sở của trường đặt tại thôn Tà Lú 1, xã Phước Đại (Bác Ái). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1-8-2019. 

► Ngày 26-3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc triển khai hệ thống phần mềm Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý. Đây là phần mềm hữu ích được tập huấn triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu về việc quản lý, lưu trữ hồ sơ điện tử của từng vụ việc trợ giúp pháp lý và hỗ trợ các công tác quản lý khác như: quản lý thông tin cán bộ, thông tin tổ chức, cung cấp các báo cáo thống kê nhanh chóng, chính xác.

► Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh và đoàn học viên của Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn (TP. Hồ Chí Minh), tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 100 người dân; thăm, tặng 100 suất quà và tiền mặt trị giá 800.000đồng/ suất cho các hộ nghèo ở 2 thôn Cầu Gẫy và Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải (Ninh Hải). 

 ► Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh tổ chức Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.

Từ 24 bài dự thi của 22 chi đoàn tham gia vòng loại sơ khảo, Ban Tổ chức đã chọn 7 bài thi tham dự vòng chung khảo. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho hai thí sinh Trần Thị Kim Ngân và Trần Thanh Hằng đến từ Chi đoàn 11N4 với mẩu chuyện “Bác có thể cho những người nghèo thứ ấy”.

► Huyện đoàn Thuận Bắc vừa tổ chức Họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ra quân phát động Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2019 tại thôn Bình Tiên, xã Công Hải. Tại buổi họp mặt, cán bộ, đoàn viên, thanh niên cùng nhau ôn lại truyền thống 88 năm cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sau buổi họp mặt, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng hơn 40 đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển” vệ sinh môi trường, thu gom rác và xử lý trên 1,5m3 rác thải tại bãi biển Bình Tiên.

► Xã đoàn Lâm Sơn (Ninh Sơn) vừa tổ chức Ngày hội “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng” và Họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ ngày hội, Xã đoàn đã đến thăm và tặng 2 suất quà cho gia đình chính sách, mỗi suất trị giá 200 ngàn đồng và sơn sửa nhà cho 1 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tặng 12 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng giá trị 2,4 triệu đồng và 1 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; tham gia dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh tại khu vực Trường THCS Lê Lợi…