Ninh Phước: Đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cách mạng Ấp Nam

Ngày 22-3, tại xã An Hải, UBND huyện Ninh Phước tổ chức lễ đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh Sự kiện thảm sát Ấp Nam năm 1947, theo Quyết định số 09/2019/QĐ- UBND của Chủ tịch UBND tỉnh

Theo báo cáo, trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nhân dân Ấp Nam kiên cường bám trụ, bất hợp tác với giặc. Pháp cho Ấp Nam là vùng trọng điểm cách mạng, nhiều lần chúng đưa quân đến buộc dân làng phải dời về sống tập trung tại An Thạnh lý nhưng nhân dân Ấp Nam kiên quyết bám trụ, không chịu dời làng. Sáng 13- 9- 1947, quân Pháp kéo đến bao vây làng và cưỡng bức người dân Ấp Nam phải dời về An Thạnh. Nhân dân đấu tranh quyết liệt, thà chết chứ không bỏ làng theo giặc. Trước tinh thần đấu tranh mạnh mẽ của người dân Ấp Nam, quân Pháp sát hại 96 người dân vô tội và đốt hơn 75 ngôi nhà. Ngày 14- 9-1947, quân Pháp trở lại Ấp Nam tiếp tục bắn thêm 10 người, nâng số người dân bị sát hại lên 106 người. Năm 1990, UBND xã An Hải xây dựng bia tưởng niệm 106 người dân Ấp Nam bị thực dân Pháp sát hại năm 1947.

Đồng chí Châu Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao
Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cách mạng Ấp Nam cho lãnh đạo xã An Hải. Ảnh: S.Ngọc

Trong thời gian tới, cấp ủy và chính quyền xã An Hải huy động các nguồn lực xã hội xây dựng mới bia tưởng niệm và tổ chức dâng hương tưởng nhớ 106 người dân Ấp Nam bị thực dân Pháp sát hại vào ngày 13 và 14-9 vào các dịp lễ, tết hằng năm. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân trong việc bảo vệ di tích lịch sử cách mạng Ấp Nam và giáo dục lòng yêu nước cho thanh-thiếu niên địa phương.