Huyện đoàn Ninh Phước phát huy sức trẻ, xung kích xây dựng nông thôn mới

(NTO) Với tinh thần xung kích, tình nguyện và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhiều năm qua, Huyện đoàn Ninh Phước đã triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên cụ thể, thiết thực, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương

Nhiều mô hình, hoạt động thiết thực

Triển khai từ năm 2013, đến nay, Công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” được Huyện đoàn Ninh Phước duy trì triển khai hiệu quả, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại và hạn chế các tệ nạn xã hội. Qua tuyên truyền vận động, từ 15 bóng đèn lắp đặt thí điểm ở thôn Thái Hòa (xã Phước Thái), đến nay, công trình ngày càng lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo nhân dân trong huyện tham gia đóng góp kinh phí lắp đặt 749 bóng đèn trên đoạn đường dài 35km, với tổng kinh phí trên 493 triệu đồng…

Đoàn viên, thanh niên huyện Ninh Phước tham gia trồng cây xanh.

Tham gia xây dựng NTM, trong năm 2018, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Ninh Phước vận động, đóng góp 15 triệu đồng, triển khai Công trình thanh niên “Bê tông sân bóng chuyền” thôn Hòa Thủy (xã Phước Hải). Tạo sân chơi lành mạnh, an toàn cho học sinh trong dịp hè, tuổi trẻ Ninh Phước cũng tham gia đóng góp ngày công tu sửa sân bóng đá tại thôn Hòa Thủy (xã Phước Hải), thôn La Chữ (xã Phước Hữu) với tổng kinh phí 4,5 triệu đồng. Các cấp bộ đoàn đẩy mạnh hoạt động các tổ, đội thanh niên xung kích, tham gia cùng lực lượng chức năng tuần tra truy quét tội phạm , đảm bảo tình hình an ninh trật tự; tuyên truyền, tổ chức cho ĐVTN làm vệ sinh, ban đất, trồng và chăm sóc cây xanh; khuyến khích ĐVTN tích cực lao động sản xuất, ứng dụng khoa học-kỹ thuật, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi. Trong 3 năm (2016-2018), toàn huyện đã tạo điều kiện cho 3 ĐVTN có mô hình khởi nghiệp khả thi được vay vốn Hỗ trợ thanh niên Ninh Thuận khởi nghiệp, lập nghiệp với số tiền 180 triệu đồng; phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tư vấn nghề cho trên 4.700 lượt học sinh khối lớp 12; tư vấn xuất khẩu lao động cho 555 thanh niên, qua đó có 37 người đăng ký tham gia xuất khẩu lao động tại các nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc). Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, các hoạt động thiện nguyện cũng được Huyện đoàn đẩy mạnh, vận động trao tặng nhiều suất quà, tiền, xe đạp… giúp người nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

Chị Phạm Vũ Kỳ Nguyên, Bí thư Huyện đoàn Ninh Phước, cho biết: Phát huy sức trẻ xây dựng NTM, thời gian qua, Huyện đoàn Ninh Phước luôn bám sát tình hình thực tế tại địa phương, kịp thời chỉ đạo Đoàn Thanh niên các cấp tham gia các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội và các mô hình phát triển kinh tế thông qua việc đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên. Ngoài những mô hình, hoạt động kể trên, trong tháng 2 vừa qua, Huyện đoàn còn vận động, trao tặng 1 con bò và 1 đàn gà giống trị giá 7 triệu đồng cho 2 hộ nghèo nhận đỡ đầu tại xã Phước Hải. Đây là hoạt động thiết thực không chỉ góp phần giúp cán bộ, ĐVTN nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong chăm lo cho hộ nghèo, mà còn động viên, khích lệ, tạo điều kiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Cùng với đó, hưởng ứng các hoạt động trong Tháng Thanh niên và Ngày Chủ nhật xanh năm 2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc thực hiện các hoạt động như: trồng và chăm sóc cây xanh; ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom, tiêu hủy rác thải…

Thời gian tới, để Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tiếp tục triển khai sâu rộng, đạt nhiều hiệu quả, Huyện đoàn Ninh Phước duy trì triển khai mô hình “Thắp sáng đường quê”, mô hình “Đường hoa thanh niên”, xây dựng công trình vui chơi cho trẻ em tại các xã, thị trấn; tạo điều kiện hỗ trợ ĐVTN tiếp cận các nguồn vốn vay của Nhà nước nhằm đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình thanh niên lập nghiệp; tiếp tục tổ chức các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng nhằm phát huy sức trẻ và tinh thần cống hiến, chung sức cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM, tạo hình ảnh đẹp của tuổi trẻ trong lòng người dân.