Hoạt động của các ngành, địa phương

* Ngày 19-3, UBND huyện Ninh Hải tổ chức Hội nghị triển khai công tác bảo hiểm y tế (BHYT) nhân dân năm 2019.

Năm 2018, công tác tổ chức khám chữa bệnh và thanh toán chi phí chữa bệnh BHYT của huyện Ninh Hải được cải thiện về chất lượng và đơn giản hóa về quy trình thủ tục đã giúp các đối tượng dễ tiếp cận được các dịch vụ y tế từ huyện đến cơ sở. Tính đến cuối năm 2018, toàn huyện có 88,01% dân số tham gia BHYT, đạt 102,33% chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Trong đó, có hơn 38.000 người dân tham gia BHYT, đạt 122,5% chỉ tiêu, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2017.

Năm 2019, huyện Ninh Hải tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện với các ngành, địa phương nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT. Phấn đấu năm 2019, toàn huyện vận động 90% dân số tham gia BHYT. Tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia BHYT đạt 100% trên tổng số học sinh sinh viên thuộc diện bắt buộc.

* Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, ngày 19-3, UBND thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) tổ chức ra quân Tháng tiêu độc khử trùng nhằm đảm bảo an toàn môi trường chăn nuôi. Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương kêu gọi các đoàn thể, ban quản lý các khu phố, hộ gia đình chăn nuôi, cơ sở giết mổ, buôn bán gia súc, gia cầm thực hiện tốt tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cộng đồng… ; đồng thời tổ chức phun xịt hoá chất Benkocid tại các khu vực chăn nuôi, hộ gia đình, chợ buôn bán gia súc, gia cầm, đường làng ngõ xóm trong toàn thị trấn.

Phun hoá chất Benkocid tại hộ chăn nuôi thuộc khu phố 12 (Bàu Trúc). Ảnh: V.Hải

* Ngày 18-3, Huyện đoàn và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Phước phối hợp tổ chức Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non lần thứ X, năm học 2018-2019 với Chủ đề: “Thiếu nhi Ninh Phước với An toàn giao thông, phòng chống ma tuý, bạo lực học đường”. Có 200 thí sinh đến từ 34 Đội tuyên truyền măng non các trường tiểu học trên địa bàn huyện tham dự. Đây là sân chơi bổ ích, lành mạnh, ngoài việc giúp các em nâng cao kỹ năng hoạt động công tác Đội, còn tuyên truyền để các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội có những hành động thiết thực phòng chống tai nạn giao thông, ma tuý, bạo lực học đường, xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh cho trẻ em.

* Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) tỉnh vừa tổ chức buổi tọa đàm về Ngày Nước và Khí tượng thế giới. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi về Ngày Khí tượng thế giới năm 2019 chủ đề: “Mặt trời, Trái đất và Thời tiết” và Ngày nước thế giới 2019: “Nước cho tất cả-không để ai bị bỏ lại phía sau”. Qua đó nhằm tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cũng như hành động trong công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; đồng thời, phổ biến các văn bản pháp luật cũng như hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của hoạt động KTTV, dịch vụ khí hậu trong phát triển kinh tế - xã hội, phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

* Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký Quyết định số 355/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân ưu tú" cho 561 cá nhân vì những thành tích cống hiến trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể. Trong đó, tỉnh Ninh Thuận có 14 nghệ nhân được phong tặng: Nguyễn Văn Hai, Nguyễn Văn Đỗ, Vạn Sổ, Hán Nghiên, Phú Văn Lương, Đàng Xem, Taing Lơ, Chamaléa Liếp, Lê Văn Thiện, Thành Văn Lũy, Pi Năng Trách, Mẫu Thị Bích Phanh, Katơr Thị Chiếm và Chamaléa Thị Khích thuộc các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian, tiếng nói, chữ viết, tập quán xã hội và tín ngưỡng.

* Từ ngày 18 đến 26-3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lớp tập huấn cán bộ Chính trị viên cho 65 đồng chí là chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Trong thời gian tham gia lớp học, các học viên được tiếp thu một số luật liên quan đến công tác quốc phòng-quân sự địa phương; những điểm mới về điều lệnh đội ngũ; thực hành bắn đạn thật súng tiểu liên AR15... Qua đó làm nền tảng thực hiện tốt nhiệm vụ tại điạ phương. 

* Ngày 19-3, tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Thuận Bắc, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe- Tiến bước lên Đoàn gắn với chương trình công nhận rèn luyện đội viên năm học 2018-2019 và chương trình thiếu nhi uống sữa.

 Đại diện nhà tài trợ, Hội đồng Đội tỉnh tặng sữa cho các em học sinh. Ảnh: M.Khai

Tại Ngày hội, các em học sinh được ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành Đoàn (26/3/1931 – 26/3/2019) và tham gia nhiều hoạt động văn nghệ, các trò chơi dân gian bổ ích. Dịp này, nhà trường đã kết nạp 16 đoàn viên mới, trao giấy công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên cho 67 học sinh khối lớp 6, lớp 7 và 58 học sinh khối lớp 8, lớp 9; tiếp nhận 624 hộp sữa do các đơn vị tài trợ tặng để phát cho các em học sinh.

* Trường Tiểu học Lập Lá, xã Lâm Sơn (Ninh Sơn), vừa đón nhận Bằng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Sau 5 năm đi vào hoạt động, nhà trường có 93,7% giáo viên đạt trên chuẩn; 56,3% giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp trường; 25% giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp huyện. Cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh. 

* Ngày 19-3, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị và Hội Phụ nữ huyện Ninh Phước phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho 127 cán bộ, hội viên phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Lớp học nhằm giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ nắm rõ quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác phụ nữ; nâng cao trình độ, nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

* Huyện Thuận Bắc vừa triển khai kế hoạch phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2020. Theo đó, huyện phấn đấu đến cuối năm 2019 tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em còn 15,5% và đến năm 2020 là 14%; 90% bà mẹ có con dưới 5 tuổi được tư vấn kiến thức về sức khỏe, dinh dưỡng hoặc tham dự thực hành dinh dưỡng ít nhất 1lần/năm; 95% trẻ em dưới 5 tuổi được theo dõi tình trạng dinh dưỡng và 100% trẻ em dưới 2 tuổi bị suy dinh dưỡng được theo dõi cân nặng hàng tháng...

* Vụ đông - xuân 2018-2019, toàn huyện Thuận Nam gieo trồng 1.790 ha lúa; trong đó, 413 ha lúa sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn. Hiện nay, nông dân ở một số xã đang bước vào thu hoạch, năng suất bình quân đạt 7 tấn/ha, thương lái thu mua với giá dao động 5.400-5.600 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, nông dân thu lãi khoảng 20 triệu đồng/ha.

 

Nông dân Thuận Nam thu hoạch lúa, năng suất ước đạt 7 tấn/ha. Ảnh: H.Lâm

* Câu lạc bộ Honda 67 Phan Rang (CLB) vừa tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập. Nhân dịp này có hơn 700 thành viên các CLB, hội, nhóm Honda 67 đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự.

Qua 10 năm hoạt động, CLB Honda 67 Phan Rang đã tạo sân chơi bổ ích cho các thành viên có niềm đam mê, nhiệt tình với các phong trào xe Honda 67 nói riêng và xe cổ nói chung. Được biết, trong năm 2018, CLB Honda 67 Phan Rang đã quyên góp, vận động hỗ trợ 10 máy tính để bàn trao tặng cho Trường TH Lâm Sơn và hỗ trợ xây dựng một căn nhà tình nghĩa tại xã Lâm Sơn (Ninh Sơn) trị giá 60 triệu đồng.