Đoàn Thanh niên huyện Ninh Hải góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng

Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh huyện Ninh Hải hiện có 30 tổ chức cơ sở (TCCS) đoàn, bao gồm 13 đoàn cơ sở (9 đoàn xã, 3 đoàn trường học và 1 đoàn Công an huyện) và 17 chi đoàn cơ sở, với 2.818 đoàn viên, trong đó có 505 đoàn viên (chiếm 17,92%) là đảng viên đang sinh hoạt Đoàn. Xác định trách nhiệm của Đoàn góp phần tham gia xây dựng Đảng, thời gian qua các cấp bộ Đoàn ở Ninh Hải luôn chú trọng tạo nguồn, giới thiệu đoàn viên ưu tú, bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng bộ huyện.

Anh Nguyễn Phan Thành Phong, Bí thư Huyện đoàn Ninh Hải chia sẻ: Tạo nguồn cho Đảng bồi dưỡng kết nạp vừa là nhiệm vụ quan trọng, vừa là điều kiện để tăng cường vai trò chính trị của tổ chức đoàn. Theo hướng đó, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các TCCS đoàn triển khai thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu rèn luyện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” và tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, truyền thống cách mạng cho đoàn viên-thanh niên (ĐVTN). Thông qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, nhất là phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mà trọng tâm là các hoạt động tập trung trong Tháng Thanh niên, chiến dịch Thanh niên tình nguyện và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng về xung kích thực hiện nhiệm vụ của ĐVTN.

Từ kết quả rèn luyện, phấn đấu của ĐVTN, các cơ sở đoàn lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy tạo nguồn phát triển đảng viên. Căn cứ vào danh sách giới thiệu, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo cơ sở đoàn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chi bộ trực thuộc cơ sở theo dõi, giúp đỡ, đồng thời chủ động phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tham mưu Huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú. Đơn cử trong hoạt động Tháng Thanh niên năm 2018, Huyện đoàn đã phối hợp mở lớp cho 58 đoàn viên ưu tú. Trung bình mỗi năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3), các cơ sở đoàn trực thuộc trong huyện giới thiệu cho các tổ chức đảng kết nạp từ 100-120 đoàn viên ưu tú. Riêng trong năm 2018, Huyện đoàn Ninh Hải đã giới thiệu 110 đoàn viên ưu tú, trong đó có 99 người được kết nạp vào Đảng, đạt 90% trên tổng số được giới thiệu và đạt 79,9% trên tổng số đảng viên được kết nạp trong toàn Đảng bộ huyện (124 đảng viên). Theo ghi nhận, ở Khánh Hải, trong số 12 đảng viên mới kết nạp, có 9 đảng viên trẻ do Đoàn thị trấn giới thiệu, còn tại Đảng bộ Xuân Hải, 9 đảng viên kết nạp đều là đoàn viên do Xã đoàn tạo nguồn, đây là 2 Đoàn cơ sở tiêu biểu làm tốt công tác phát triển đảng viên trẻ.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Huyện ủy, cấp ủy đảng địa phương, hằng năm Ban Thường vụ Huyện đoàn Ninh Hải chỉ đạo cho các Đoàn cơ sở bám theo chỉ tiêu kết nạp đảng viên của cấp ủy, đánh giá đoàn viên ưu tú của năm trước. Cứ đến Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3), danh sách tổng hợp đoàn viên ưu tú của các cơ sở đoàn gửi về được Huyện đoàn chuyển cho cấp ủy huyện, cùng lúc các cơ sở đoàn giao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy cơ sở mình. Cũng như mọi năm, năm nay Huyện đoàn Ninh Hải giao chỉ tiêu giới thiệu 110 đoàn viên ưu tú, đến đầu tháng 3 đã có 16 cơ sở lập danh sách gửi về Huyện đoàn tổng hợp bước đầu, dự kiến có 84 đoàn viên trên địa bàn dân cư, 8 đoàn viên trường học, 2 đoàn viên doanh nghiệp, 14 đoàn viên khối công chức-viên chức và 10 đoàn viên lực lượng vũ trang.

Bên cạnh việc bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng, Ban Thường vụ Huyện đoàn luôn chú trọng tuyên truyền, giáo dục bằng các hình thức trực quan, đáng chú ý là việc tổ chức Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến, đảng viên trẻ. Điển hình vừa qua có 3 đảng viên trẻ, không chỉ khen thưởng ở cấp huyện, mà còn được Tỉnh đoàn biểu dương là đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2019, đó là: Phan Hoài Thi, Bí thư Đoàn trườngTHPT Tôn Đức Thắng; Hoàng Xuân Anh, Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện và Nguyễn Ngọc Hân, đoàn viên chi đoàn thôn An Xuân, xã Xuân Hải. Qua tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu, đã cổ vũ đoàn viên-TN phấn đấu vào Đảng, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp.

Theo anh Nguyễn Thành Mỹ, Phó Bí thư Huyện đoàn Ninh Hải, từ đầu năm đến nay, toàn đảng bộ huyện đã kết nạp được 12 đảng viên mới, hầu hết đều là đoàn viên ở các cơ sở đoàn. Bước khởi đầu này đã tạo động lực cho các TCCS đoàn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tham mưu cấp ủy Đảng kế hoạch phát triển đảng viên trẻ. Trong thời gian tới, Huyện đoàn Ninh Hải tập trung củng cố, nâng cao chất lượng TCCS đoàn, triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên và đẩy mạnh Cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.