Đoàn Thanh niên phường Văn Hải thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng

(NTO) Với vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, thời gian qua, Đoàn Thanh niên phường Văn Hải (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) không ngừng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, chủ động tham mưu trong công tác phát triển đảng viên trẻ… Qua đó góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, Đoàn phường Văn Hải quan tâm quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Kết luận số 80-KL/TW ngày 25-12-2013 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị…; tuyên truyền giáo dục đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) về tinh thần yêu nước, bảo vệ Tổ quốc; vận động thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự yên tâm lên đường nhập ngũ; phối hợp tổ chức các hoạt động tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Thanh niên, Luật Nghĩa vụ quân sự và 6 bài lý luận chính trị của Đoàn đến từng chi đoàn và ĐVTN; giáo dục ĐVTN về việc sử dụng thông tin mạng, tránh bị lợi dụng, kích động, lôi kéo vào các vụ việc, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch…

Thanh niên phường Văn Hải tham gia dọn vệ sinh bãi biển Bình Sơn-Ninh Chữ.

Thông qua Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, Đoàn Thanh niên phường Văn Hải đã động viên thanh niên tích cực phấn đấu, học tập, rèn luyện tốt để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Chỉ tính riêng năm 2018, toàn phường có 8 ĐVTN được kết nạp Đảng trong tổng số 10 đảng viên mới được kết nạp. Công tác phát triển đảng viên mới thời gian qua đã góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi, đảng bộ cơ sở. Chất lượng đảng viên mới, đảng viên trẻ tuổi ngày được nâng cao. Điều đáng ghi nhận là sau khi kết nạp, các đảng viên trẻ đã phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu trong công tác; tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do tổ chức Đoàn, địa phương phát động. Nhiều đồng chí được Đoàn tin tưởng, giới thiệu cho Đảng phân công đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong các cơ quan của hệ thống chính trị. Điển hình như đảng viên trẻ Lê Thị Thu Sương, trước kia là Bí thư Chi đoàn khu phố 3 và 11 được phân công giữ chức vụ Bí thư Đoàn phường; Nguyễn Quốc Thạo, từ Bí thư Chi đoàn khu phố 2 được phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn phường…

Trao đổi với chúng tôi, chị Lê Thị Thu Sương, Bí thư Đoàn phường Văn Hải chia sẻ: Để làm tốt công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, những năm qua, Ban Chấp hành Đoàn phường xác định phải làm tốt công tác thu hút và tập hợp ĐVTN tham gia các chương trình, hoạt động của tổ chức Đoàn, thông qua việc triển khai các phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, Cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… Từ việc triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã tạo động lực, môi trường cho cán bộ, ĐVTN rèn luyện, cống hiến, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện nay, toàn phường có 137 đoàn viên, sinh hoạt tại 15 chi đoàn cơ sở; trong đó có gần 40 đồng chí là đảng viên, 5 đồng chí đã học xong lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Thời gian tới, Ban Chấp hành Đoàn phường tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, ĐVTN thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động của tuổi trẻ để làm cơ sở cho ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên… Qua đó, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.