Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ninh Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 20120

(NTO) Trong hai ngày 14 và 15-3, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Ninh Phước tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đây là Đại hội MTTQ cấp huyện được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn làm Đại hội điểm.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp huyện Ninh Phước có nhiều nỗ lực trong việc tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” giai đoạn 2014-2015 và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” từ 2016 đến nay, các cấp MTTQ đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của nhân dân, cộng đồng dân cư, góp phần hoàn thành 7/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt đã vận động nhân dân tự nguyện hiến trên 14 ha đất để làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và kiên cố hóa kênh mương.

Các đồng chí: Nguyễn Minh Trứ, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Đại hội. Ảnh: B.T

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, Đại hội xác định mục tiêu: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chú trọng nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện; hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Phấn đấu có 100% xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” và có 1 đến 2 mô hình mới trên các lĩnh vực; vận động Quỹ Vì người nghèo và xây dựng nhà Đại đoàn kết đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới MTTQ huyện Ninh Phước cần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên trong hoạt động tuyên truyền; đa dạng hóa và đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp các tầng lớp nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trong đó cần tập trung phát triển và nhân rộng cách làm mới, các mô hình hay. Tiếp tục duy trì các mô hình tự quản có hiệu quả ở địa bàn dân cư nhằm phát huy quyền làm chủ và sức sáng tạo của nhân dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, trọng tâm là giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa Đoàn chủ tịch đai hội.

Đại hội đã hiệp thương cử 58 vị đại diện làm thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa X và cử 18 đại biểu dự đại hội cấp trên. Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm được tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024. Dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua.