Thuận Bắc chủ động phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

(NTO) Trước tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc và có chiều hướng lây lan đến các tỉnh phía Nam, huyện Thuận Bắc đã ban hành kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh dịch xâm nhiễm vào địa bàn huyện.

Theo ông Trần Quốc Sanh, Phó Chủ tịch UBND huyện: Mặc dù địa phương chưa xảy ra bệnh dịch nhưng không thể chủ quan lơ là. Huyện xác định phòng bệnh là chính nên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nguyên nhân, ảnh hưởng của bệnh dịch một cách cụ thể, đầy đủ, chính xác không gây hoang mang, lo lắng cho người dân. Các xã phải xây dựng phương án phòng, chống bệnh dịch cụ thể với mục tiêu không để bệnh dịch xảy ra trên địa bàn huyện.

Cán bộ Trạm kiểm dịch động vật Thuận Bắc kiểm tra giấy xác nhận kiểm dịch. Ảnh: P.Bình

Hiện nay, tổng đàn gia súc toàn huyện có 34.321 con, trong đó có 11.620 con heo, tập trung nhiều tại xã Lợi Hải, với 4.551 con, Phước Chiến 1.899 con, Công Hải 1.802 con, Phước Kháng 1.762 con… Để phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và các bệnh khác trên đàn gia súc, từ đầu năm, huyện đã tổ chức phun xịt hóa chất tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi gia súc trên 6 xã với hơn hơn 60.000m2; cấp phát 150 lít hóa chất cho 235 hộ. Các địa phương đã thực hiện rà soát trang trại chăn nuôi heo, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ; chợ, điểm trung chuyển, nơi tập kết heo sống, cơ sở giết mổ để quản lý, nắm bắt tình hình. Đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm kiểm tra, đôn đốc trong việc thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Song song đó, chính quyền 6 xã tập trung công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh địa phương, tập huấn kiến thức giúp người dân hiểu về bệnh dịch tả lợn châu Phi để phòng tránh, nâng cao ý thức phòng ngừa bệnh trên đàn gia súc. Ông Chamaléa Ninh, ở thôn Kiền Kiền 2, xã Lợi Hải cho biết: Từ khi biết xảy ra dịch bệnh ở nước ta, gây thiệt hại nhiều tại các tỉnh, tôi thường xuyên theo dõi thông tin về bệnh dịch. Để phòng bệnh trên đàn heo đen 11 con của gia đình, được xã hỗ trợ, tôi đã phun xịt hóa chất khử trùng, tiêu độc, rắc vôi bột; luôn kiểm tra đàn gia súc hằng ngày; vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Nhờ vậy, đàn heo vẫn khỏe mạnh.

Đàn heo gia đình ông Chamaléa Ninh ở xã Lợi Hải được chăm sóc tốt nên không mắc bệnh, phát triển tốt.

Xác định phòng bệnh là chính nên trong thời gian tới, huyện Thuận Bắc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bệnh dịch tả lợn châu Phi đến các hộ chăn nuôi, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống bệnh dịch, khi phát hiện heo có dấu hiệu bệnh, chết bất thường, không che dấu, tự xử lý mà cần báo cáo ngay cho chính quyền địa phương. Đồng thời áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Bên cạnh đó, huyện tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển động vật, nhất là đàn heo; kiểm tra, giám sát việc buôn bán, kinh doanh các sản phẩm từ heo, giết mổ heo… nhằm ngăn chặn kịp thời.