Hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ

* Ngày 5-3, Hội LHPN huyện Ninh Sơn tổ chức tọa đàm kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ; 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và phát động chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020 chung tay xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, hải đảo.

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Ninh Sơn tặng hoa cho Mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Thiệt. Ảnh: K.Phụng

Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã đoàn kết, năng động, sáng tạo có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng và phát triển huyện nhà. Đặc biệt qua các phong trào thi đua như: Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo; phát triển kinh tế với các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, vần công; duy trì hiệu quả các mô hình hũ gạo tình thương, tuyến đường không rác, mái ấm cộng đồng… tạo điều kiện cho hội viên phát triển, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

* Cùng ngày, Hội Phụ nữ huyện Thuận Bắc tổ chức họp mặt kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ; 1.979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc Hội thi “Làm bánh dân gian, khéo tay hay làm”.

Ảnh: M.Khai

Tại buổi họp mặt, sau khi ôn lại lịch sử ra đời Ngày Quốc tế Phụ nữ; truyền thống vẻ vang cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội Phụ nữ 6 xã và Hội Phụ nữ Công an huyện đã tham gia Hội thi “Làm bánh dân gian, khéo tay hay làm”. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Hội Phụ nữ Công an huyện, giải Nhì cho Hội Phụ nữ xã Bắc Phong và giải Ba cho Hội Phụ nữ xã Lợi Hải.