Tuổi trẻ Ninh Hải xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Phát huy tinh thần tuổi trẻ xung kích, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Ninh Hải luôn năng nổ, nhiệt tình tham gia các phong trào, hoạt động của Đoàn, địa phương. Các chương trình, việc làm thiết thực của ĐVTN góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Anh Nguyễn Phan Thành Phong, Bí thư Huyện đoàn Ninh Hải cho biết: Các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện luôn đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động, tổ chức. Bám sát các nội dung xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng do Trung ương Đoàn phát động, Huyện Đoàn đã chủ động khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong lực lượng ĐVTN để triển khai sâu rộng nhiều hoạt động tình nguyện tới các cơ sở Đoàn thông qua những hoạt động cụ thể như: Vận động ĐVTN tham gia bảo vệ môi trường; xây dựng các công trình, phần việc thanh niên; xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn; khắc phục hậu quả của thiên tai, bão lũ; hiến máu nhân đạo… được các cơ sở Đoàn triển khai tích cực góp phần đẩy mạnh hoạt động tình nguyện ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Đoàn viên thanh niên Công an huyện Ninh Hải tham gia trồng và chăm sóc cây xanh. Ảnh: T.Phương

Xung kích tình nguyện bảo vệ môi trường, Huyện Đoàn Ninh Hải đã tổ chức phát động các đợt ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày môi trường thế giới”… cho 100% cơ sở Đoàn, tập trung vào các nội dung: trồng cây xanh, phát quang bụi rậm, vệ sinh cơ quan, trường học, ra quân xử lý các điểm tập kết rác tự phát, tuyên truyền và bảo vệ môi trường; duy trì 12 Đội Thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường. Trong năm 2018, đã tổ chức 12 đợt ra quân làm vệ sinh môi trường tại khu du lịch, nơi công cộng, trụ sở làm việc; tổ chức nạo vét 300m kênh mương nội đồng, tổng dọn vệ sinh tại địa phương thu gom hơn 47m3 rác thải… thu hút hơn 3.000 lượt ĐVTN, học sinh tham gia. Với tinh thần “tương thân, tương ái” chung tay vì cuộc sống cộng đồng, các cơ sở Đoàn đã tặng 750 suất quà trị giá 250 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao 18 suất học bổng trị giá 18 triệu đồng; tặng 325 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 65 triệu đồng; 15 suất quà cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng trị giá 35 triệu đồng. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.250 lượt người; vận động ĐVTN tham gia hiến 90 đơn vị máu, đạt 112,5% chỉ tiêu giao.

Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ Ninh Hải xung kích, tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông” các Đoàn trường, liên đội trong huyện đã tích cực xây dựng và triển khai các đội thanh niên tình nguyện tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; duy trì mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại các trường học. Bên cạnh đó, Huyện Đoàn còn phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” tuyên truyền về pháp luật ATGT cho các em học sinh THCS, THPT trên địa bàn huyện nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông. Song song với các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ Ninh Hải còn tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Ninh Hải chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Đoàn thanh niên từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên như: tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; ra quân vệ sinh môi trường; tham gia xây dựng, cải tạo kênh mương, thủy lợi nội đồng; góp công và tiền sửa chữa nhà cho gia đình Liệt sỹ Trần Văn Trợ (ở thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải) với số tiền trên 43 triệu đồng; trồng và chăm sóc hơn 560 cây xanh; đảm nhận hơn 18 tuyến đường thanh niên tự quản xanh-sạch-đẹp…

Anh Nguyễn Phan Thành Phong, cho biết thêm: Trong thời gian tới, Huyện đoàn tiếp tục đổi mới hình thức hoạt động để ĐVTN phát huy tính xung kích của tuổi trẻ; duy trì các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; đẩy mạnh phong trào lập thân, lập nghiệp trong ĐVTN góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội.