Đồn biên phòng Đông Hải dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng

Đồn biên phòng Đông Hải đóng quân tại thôn Phú Thọ, phường Đông Hải (Tp Phan Rang-Tháp Chàm), được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển trên phạm vi hành chính thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải) và 5 phường của Tp. Phan Rang-Tháp Chàm với chiều dài bờ biển 12 km.

Qua nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đồn biên phòng Đông Hải đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen về điển hình thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng trong giai đoạn 2013-2018 và được Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng năm 2018.

Trung tá Huỳnh Đức Út, Đồn trưởng Đồn biên phòng Đông Hải, cho biết: Địa bàn quản lý của đơn vị có cảng Đông Hải và cảng Ninh Chữ với số lượng lớn tàu cá hoạt động xa bờ và thường xuyên có các tàu vận tải ra vào hoạt động. Bên cạnh đó còn có cụm du lịch Bình Sơn - Ninh Chữ với nhiều cơ sở lưu trú, dịch vụ kèm theo, hằng năm đón nhiều lượt khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng nên tình hình trật tự xã hội có lúc còn diễn biến phức tạp. Đáng nói là tình trạng sử dụng vật liệu nổ khai thác hải sản, tranh chấp ngư trường… trên biển vẫn còn xảy rađã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh trên vùng biển. Với đặc điểm và tính chất địa bàn trên, cấp ủy Đồn biên phòng Đông Hải đã đưa vào Nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, chuyên đề cụ thể. Theo đó, Ban chỉ huy Đồn giao nhiệm vụ, phân công địa bàn phụ trách cho từng cá nhân thuộc đội công tác địa bàn và 2 Trạm kiểm soát biên phòng, đồng thời chỉ đạo Đội vận động quần chúng tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân địa phương chung tay, hỗ trợ cho lực lượng Bộ đội biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển.

 

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đông Hải tập duyệt đội ngũ. Ảnh: B.Thương

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/2015/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Đồn biên phòng Đông Hải đã tham mưu cho chính quyền địa phương các cấp thành lập được 8 tổ tự quản về an ninh trật tự (ANTT) gồm 42 thành viên và 6 tổ tàu thuyền an toàn gồm 30 thành viên. Bước đầu các tổ đã giúp địa phương và Đồn biên phòng Đông Hải chủ động nắm bắt tình hình liên quan đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên bờ và trên biển chặt chẽ, kịp thời, chính xác; đặc biệt trong quá trình lao động trên biển, ngư dân đã cung cấp hàng ngàn tin có giá trị cho đơn vị.

Trong 5 năm qua, Đồn biên phòng Đông Hải đã phối hợp với các lực lượng có liên quan đấu tranh phòng, chống tội phạm hiệu quả. Điển hình đã bắt giữ, xử lý 4 vụ tàng trữ vật liệu nổ trái phép, thu giữ 18 kg vật liệu nổ (4 kg tiền chất thuốc nổ), 32 kíp, hơn 5 m dây cháy chậm, xử phạt hành chính 35,85 triệu đồng; khởi tố 1 vụ (2 đối tượng) về hành vi vận chuyển, tàng trữ vật liệu nổ trái phép; bắt 3 vụ dùng ma túy, xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng. Qua thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, đồn phát hiện và xử phạt 319 vụ tàu thuyền vi phạm, tiến hành đăng ký kiểm chứng xuất nhập cho 8.045 phương tiện đánh bắt, 501 tàu vận tải, làm thủ tục nhập cảnh và chuyển cảng cho 2 tàu dầu, 45 lượt tàu chở cát nhiễm mặn. Đặc biệt mới đây, trong vụ tàu APL VANCOUVER quốc tịch Singapore neo tại khu vực chuyển tải Ninh Chữ 1, cách bờ khoảng 7 hải lý về phía đông nam đang bị cháy một số container trên boong tàu, đơn vị liền thành lập tổ công tác để đưa các chuyên gia ra làm công tác cứu hộ và chữa cháy. Sau khi khắc phục sự cố, trưa ngày 12-2-2019 tàu đã rời khỏi vùng biển tỉnh ta, tiếp tục hành trình đến Singapore.

Thượng tá Lê Phú Nhân, Chính trị viên Đồn biên phòng Đông Hải cho biết: Trong thời gian tàu bị nạn, các cán bộ, chiến sĩ của đồn thay nhau túc trực làm tốt công tác giám sát biên phòng dù đang trong thời điểm tết. Chúng tôi được biết mới trước đó, vào những ngày cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Đồn biên phòng Đông Hải tổ chức Chương trình “Xuân biên cương-Tết hải đảo” cho khoảng trên 200 người dân thôn Phú Thọ, nơi đồn đứng chân. Với sự phối hợp của Thành đoàn Phan Rang-Tháp Chàm, đơn vị đã tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, tặng quà cho gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Nhìn lại hoạt động đã qua, có thể thấy công tác vận động quần chúng của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đông Hải đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và quân đội. Theo Thượng tá Lê Phú Nhân, phát huy kết quả đạt được, trong những năm tới Đồn biên phòng Đông Hải xác định mục tiêu là tiếp tục tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển và đổi mới công tác vận động quần chúng, tạo sự đồng thuận của người dân trên địa bàn.