Phước Hữu: Nỗ lực đạt chuẩn xã nông thôn mới

Đến xã Phước Hữu (Ninh Phước) vào dịp đầu xuân mới, chúng tôi ghi nhận bộ mặt nông thôn mới (NTM) có nhiều khởi sắc. Nhiều công trình mới đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ đời sống Nhân dân địa phương đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi- 2019. Cấp ủy và chính quyền địa phương huy động các nguồn lực xã hội nỗ lực xây dựng Phước Hữu đạt chuẩn 19 tiêu chí NTM.

Cán bộ, nhân dân xã Phước Hữu phấn khởi đón mùa xuân mới trong niềm vui lớn là địa phương về đích xã NTM vào cuối năm 2018. Trao đổi với đồng chí Huỳnh Kiều Minh, Chủ tịch UBND xã Phước Hữu, chúng tôi được biết toàn xã hiện có 4.445 hộ, với 19.045 người dân sinh sống tập trung ở 7 thôn. Trong đó, đông nhất là đồng bào dân tộc Chăm có 11.652 người, chiếm 60%. Đời sống người dân địa phương dựa vào nguồn thu nhập từ canh tác lúa nước, trồng hoa màu, kết hợp chăn nuôi gia súc có sừng. Tính riêng trong vụ đông- xuân năm nay, nông dân Phước Hữu xuống giống 1.520 ha lúa đạt diện tích cao nhất của huyện Ninh Phước. Trong đó có 200 ha thực hiện mô hình cánh đồng lớn và 200 ha thực hiện mô hình “1 phải, 5 giảm” chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi kênh Nam; năng suất lúa bình quân đạt trên 18 tấn/ha, sản lượng đạt 25.000 tấn. Nông dân địa phương còn gieo trồng 200 ha rau đậu và 20,7 ha nho, 27,4 ha táo, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP cho thu nhập cao. Tận dụng nguồn phế phẩm ngành trồng trọt kết hợp trồng 45 ha cỏ voi cung cấp thức ăn cho đàn gia súc, với 3.417 con trâu, bò và 7.494 con dê, cừu theo mô hình gia trại đem lại nguồn thu nhập ổn định.

Hệ thống kênh mương xã Phước Hữu được đầu tư kiên cố bảo đảm
nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: S.Ngọc

Đặc biệt mô hình trồng táo, nho kết hợp nuôi dê, cừu vỗ béo đang được nông dân xã Phước Hữu nhân rộng ở các địa bàn dân cư. Bà con tận dụng lá nho, trái táo để chăn nuôi vỗ béo 10- 15 con dê, cừu thương phẩm. Mỗi lứa nuôi trong thời gian 4 tháng cho lợi nhận từ 12- 14 triệu đồng/hộ; một con dê, cừu vỗ béo lãi từ 1- 1,2 triệu đồng. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn NN&PTNT hỗ trợ nhiều mô hình sản xuất đem lại thu nhập cao như cây nho NH01- 152 cho 3 nông hộ trồng với diện tích 6.500 m2 tại thôn La Chữ canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP; lắp đặt thiết bị bơm tưới tiết kiệm nước cho 1 ha cây nho ở thôn La Chữ và 1 ha táo tại thôn Hậu Sanh; trồng cỏ giống VA-06 tưới tiết kiệm nước trên diện tích 5 ha phục vụ chăn nuôi gia súc có sừng. Địa phương cũng đã chuyển dịch 25 ha ruộng lúa thiếu nước tưới sang trồng dưa hấu, đậu xanh, nho táo cho thu nhập cao. Tính đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân của người dân xã Phước Hữu đạt trên 35 triệu đồng, giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 3,66%; 100% số hộ trên địa bàn xã sử dụng điện lưới phục vụ sinh hoạt, sản xuất và sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Đời sống kinh tế phát triển, người dân chăm lo nuôi con học hành thành đạt, xây dựng nhà ở khang trang, mua sắm phương tiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.

Từ năm 2011 đến nay, xã Phước Hữu huy động các nguồn lực xã hội đầu tư trên 57,5 tỷ đồng xây dựng NTM. Trong đó, nguồn vốn do Nhà nước hỗ trợ gần 16,5 tỷ đồng; ngân sách huyện Ninh Phước hỗ trợ 19,6 tỷ đồng; ngân sách xã đầu tư 1 tỷ đồng; vay tín dụng 690 triệu đồng; các doanh nghiệp hỗ trợ 12,3 tỷ đồng; Quỹ Hỗ trợ phòng chống thiên tai Miền Trung hỗ trợ 6,45 tỷ đồng; Nhân dân đóng góp trên 1 tỷ đồng. Địa phương tập trung xây dựng 90 tuyến đường giao thông nội đồng, nội thôn với chiều dài 38.869 m. Nhân dân đồng thuận chủ trương xây dựng nông thôn mới, có 60 hộ tự nguyện hiến 4.575 m2 đất thi công mở rộng các tuyến đường nông thôn. Xây dựng mới chợ Hữu Đức có diện tích sử dụng 6.000 m2, với kinh phí 3,9 tỷ đồng. Bê tông sân phơi lúa các thôn Nhuận Đức, Hậu Sanh, Thành Đức với diện tích 2.642 m2, vốn đầu tư trên 557 triệu đồng. Các trường mẫu giáo Phước Hữu, tiểu học Hậu Sanh, tiểu học Hữu Đức được xây dựng hiện đại theo hướng chuẩn hóa với tổng kinh phí trên 19 tỷ đồng. Trạm Y tế xã xây dựng hai tầng với nguồn vốn đầu tư 3 tỷ đồng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Ông Đặng Ốm, người cao tuổi có uy tín trong cộng đồng dân cư ở thôn Mông Đức, bày tỏ niềm vui: Sinh trưởng gắn bó với quê hương Phước Hữu trên 70 năm qua, bản thân tôi và bà con thôn xóm rất vui mừng khi nhìn thấy Nhà nước quan tâm đầu tư kết hợp huy động Nhân dân đóng góp xây dựng bộ mặt NTM ngày càng phát triển, chuyển dịch cơ cấu cây trồng đạt hiệu quả kinh tế cao, đời sống người dân ngày càng no ấm. Trước đây, gia đình tôi cũng đã tự nguyện hiến 1.700m2 đất, góp phần cùng chính quyền xây dựng Trường THCS Huỳnh Phước bảo đảm việc học tập cho con cháu ngày càng tiến bộ.

Đồng chí Nguyễn Đô, Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước cho biết Hội đồng thẩm định của huyện vừa tổ chức cuộc họp thống nhất xã Phước Hữu đạt chuẩn 19 tiêu chí NTM. Đồng thời lập hồ sơ trình cấp trên thẩm định công nhận xã Phước Hữu đạt chuẩn NTM năm 2018. Cán bộ, Nhân dân xã Phước Hữu nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn NTM tích cực góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương xây dựng huyện Ninh Phước đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2019.