Đại hội Câu lạc bộ Đờn ca tài tử nhiệm kỳ 2019- 2021

Câu lạc bộ (CLB) Đờn ca tài tử thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh vừa tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019- 2021.

Theo báo cáo, Ninh Thuận là một trong 21 tỉnh, thành phố có bộ môn Đờn ca tài tử được UNESCO vinh danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 12- 2013. Trong nhiệm kỳ vừa qua, các thành viên CLB Đờn ca tài tử thi đua thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, tích cực góp phần phát triển bộ môn đờn ca tài tử lan tỏa sâu rộng trong nhân dân trên địa bàn tỉnh. Các thành viên tham gia công tác từ thiện xã hội kết hợp tuyên truyền về nghệ thuật đờn ca tài tử.

Ban Chủ nhiệm CLB Đờn ca tài tử nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

Đại hội xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2019- 2021, CLB vận động các thành viên đoàn kết tiếp tục tổ chức biểu diễn chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; tổ chức giao lưu nghệ thuật ca cổ với các tỉnh, thành phố; chú trọng truyền nghề tài tử đờn, tài tử ca cho thanh-thiếu niên…

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế hoạt động và bầu Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ 2019- 2021 gồm 5 thành viên do Nghệ nhân Huỳnh Ngọc Ẩn làm Chủ nhiệm.