UBND tỉnh: Họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 2 cấp chuẩn bị công tác giao, nhận quân năm 2019

Ngày 13-2, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) 2 cấp (tỉnh và huyện, thành phố) nghe báo cáo tình hình chuẩn bị công tác giao, nhận quân năm 2019.

Triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, Hội đồng NVQS tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện tuyển quân theo phương thức “địa phương làm tròn khâu”, tuyển người nào chắc người đó; chú trọng tuyển chọn thanh niên nhập ngũ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, đào tạo nghề và công chức, viên chức; tuyển chọn công dân là đảng viên nhập ngũ. Kết quả đến nay, các địa phương đã phát lệnh gọi 1.050 thanh niên nhập ngũ, trong đó chính thức 1.000 quân và dự phòng 50 quân; thống nhất danh sách giao quân cho các đơn vị: Sư đoàn Phòng không 377, Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải quân, Biên phòng; các đơn vị thuộc Quân khu 5: Sư đoàn Bộ binh 2, Sư đoàn Bộ binh 315, Lữ đoàn Thông tin 575, Lữ đoàn Pháo binh 368, Lữ đoàn Công binh 280 và Trung đoàn Bộ binh địa phương 896. Trong số thanh niên nhập ngũ đợt này đã có 6 đảng viên, 12 thanh niên có trình độ đại học, 27 thanh niên có trình độ cao đẳng, 7 thanh niên có trình đội trung cấp chuyên nghiệp. Từ nay đến trước ngày giao quân, Hội đồng NVQS các huyện, thành phố tiếp tục rà soát lần cuối, nếu phát hiện những trường hợp không bảo đảm sức khỏe, vi phạm về chính trị, đạo đức tuyệt đối không giao cho các đơn vị nhận quân nhằm hạn chế thấp nhất sau giao quân các đơn vị phúc tra, loại trả.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: V.Miên

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả trong công tác chuẩn bị và tuyển chọn công dân nhập ngũ của các địa phương. Để tập trung cho ngày giao quân đạt kết quả, đồng chí yêu cầu Hội đồng NVQS 2 cấp tiếp tục bám sát địa bàn, nắm bắt diễn biến tình hình, quản lý tốt quân số chuẩn bị nhập ngũ, chuẩn bị chu đáo mọi mặt công tác, đảm bảo giao quân đạt 100% chỉ tiêu pháp lệnh. Từ nay đến ngày giao quân, tập trung cao điểm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành Luật NVQS; tuyên truyền, cổ động bằng nhiều hình thức, tạo không khí vui tươi, sôi nổi trước và trong thời gian tổ chức Lễ giao-nhận quân. Đồng chí yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh và Công an các huyện, thành phố đảm bảo an ninh trật tự, không để ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trong ngày giao quân. Hội đồng NVQS các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thăm hỏi, động viên gia đình có thanh niên lên đường nhập ngũ; đồng thời chuẩn bị tốt mọi điều kiện để Lễ giao-nhận quân trên địa bàn tỉnh năm 2019 diễn ra đồng loạt, nhanh chóng, an toàn, đúng quy định, đạt yêu cầu về chỉ tiêu và chất lượng.