Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự khai mạc Vườn hoa Xuân Kỷ Hợi 2019

Ngày 2-2, tại khu vực Bảo tàng tỉnh, Ban Tổ chức Các ngày lễ lớn tỉnh đã tổ chức khai mạc Vườn hoa Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự lễ khai mạc còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;
Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh;
Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham quan Vườn hoa Xuân.

Vườn hoa Xuân năm 2019 với chủ đề “Ninh Thuận Đoàn kết, Hội nhập và Phát triển” tạo không khí hân hoan, phấn khởi, rộn ràng chào đón năm mới, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân, du khách và bà con xa quê hương về vui xuân tại quê nhà trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Vườn hoa Xuân Ninh Thuân đón chào xuân kỷ Hợi -2019. Ảnh: Văn Nỷ

Điểm nhấn Vườn hoa Xuân năm nay là hình ảnh di tích lịch sử cách mạng “Đề pô xe lửa Tháp Chàm”; tiểu cảnh Đoàn kết và phát triển; năng lượng tái tạo; Ninh Thuận với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; gốm Bàu Trúc; gia đình linh vật Heo… Đây là thông điệp truyền tải nét văn hóa truyền thống, lịch sử đấu tranh cách mạng và tinh thần đoàn kết, phát triển của quê hương và con người Ninh Thuận.

Tiểu cảnh chủ đề Vườn hoa xuân "Ninh Thuận Đoàn kết hội nhập và phát triển" Ảnh: Văn Nỷ.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ khai mạc đã nhấn mạnh: Vườn hoa Xuân năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, mong muốn thể hiện nét văn hóa truyền thống của tết cổ truyền Việt Nam và nét đặc trưng độc đáo riêng của vùng đất Ninh Thuận đang trở mình vươn dậy với những sức bật mới, những khát khao triển vọng mới tạo ra những sắc màu ấn tượng và những tiểu cảnh nói lên các thế mạnh về công nghiệp, năng lượng sạch, nông nghiệp với những sản phẩm đặc thù, tiềm năng lợi thế về kinh tế biển, du lịch và văn hóa của tỉnh. Vườn hoa Xuân được thiết kế, bố trí ngày càng hấp dẫn bởi nhiều loài hoa màu sắc tươi đẹp, lạ mắt, kết hợp hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại hấp dẫn nhân dân và du khách đến tham quan thưởng ngoạn trong dịp Tết đến, Xuân về.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cắt băng khai mạc Vườn hoa Xuân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại mô hình di tích lịch sử
cách mạng “Đề pô xe lửa Tháp Chàm”.

Các đồng chí lãnh đạo tham quan mô hình giới thiệu về ngành thủy sản tỉnh nhà tại Bảo tàng Ninh Thuận.
 

Sau lễ khai mạc Vườn hoa Xuân Kỷ Hợi năm 2019, tại Quảng trường 16 tháng 4 diễn ra chương trình ca nhạc Mừng Đảng-Mừng Xuân Kỷ hợi 2019 với chủ đề “Ninh Thuận vào Xuân” gồm nhiều tiết mục đặc sắc ngợi ca Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ngợi ca đất nước, con người, quê hương Ninh Thuận đã thu hút đông đảo Nhân dân đến thưởng thức.

Văn nghệ chào mừng khai mạc Vườn hoa Xuân.