Mang Tết đến cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

(NTO) Những ngày cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi- 2019, hoạt động chăm lo tết cho người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội lại được Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh quan tâm đẩy mạnh, với mong muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vui xuân, đón Tết cổ truyền ấm áp, đủ đầy.

Theo chân Đội tình nguyện viên Trường Trung cấp Việt Thuận, thuộc Hội Chữ thập đỏ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đến thăm, tặng quà một số hộ nghèo, người khuyết tật trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, chúng tôi phần nào thấu hiểu, cảm động trước tình cảm, sự quan tâm, lòng biết ơn của cả người trao và nhận quà. Tiếp chúng tôi trong căn nhà cũ đã xuống cấp, vợ chồng chị Hà Thị Xuân Hải (hộ nghèo ở khu phố 2, phường Mỹ Đông), phụ huynh em Trần Thị Xuân Thiên (19 tuổi, bị mắc bệnh tim và down) bày tỏ niềm phấn khởi, xúc động khi được đoàn quan tâm, tặng quà đón Tết cổ truyền của dân tộc. Ngoài gia đình chị Xuân Hải, trong chuyến đi này, Đội tình nguyện viên Trường Trung cấp Việt Thuận còn thăm hỏi, tặng 19 suất quà cho hộ nghèo, người khuyết tật tại các phường Mỹ Đông, Văn Hải và xã Thành Hải. Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng, từ nguồn đóng góp của cán bộ, giáo viên, học sinh (HS) nhà trường và một số nhà hảo tâm.

Lãnh đạo Hội Phụ nữ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm trao quà cho
hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đến hẹn lại lên, những ngày cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019, nhiều đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động đồng hành cùng HS nghèo, HS có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, các trường trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, như: TH Thanh Sơn vận động, trao tặng 54 suất quà, trị giá 200.000 đồng/suất; TH Kinh Dinh tặng 5 suất học bổng (500.000 đồng/suất) và 18 suất quà Tết (300.000 đồng/suất); TH Bảo An 1 tặng 71 phần quà cho HS nghèo, mỗi suất trị giá 200.000 đồng. Trường THPT Nguyễn Du (Ninh Sơn) vận động, trao tặng 15 suất quà (200.000 đồng/suất), riêng HS là người dân tộc thiểu số được UBND huyện Ninh Sơn tặng 59 phần quà (300.000 đồng/suất); Trường THPT Tôn Đức Thắng (Ninh Hải) quyên góp, trao tặng 75 suất quà trị giá 150 ngàn đồng/suất cho 75 HS nghèo, HS có hoàn cảnh khó khăn…

Nhằm kết nối các tổ chức, cá nhân có tấm lòng nhân ái đến với hội viên, phụ nữ nghèo, vừa qua, Hội Phụ nữ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm phối hợp với Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu Công an tỉnh tổ chức lễ trao quà với chủ đề “Tết sum vầy” mừng Xuân Kỷ Hợi - 2019. Tại buổi lễ, các đơn vị đã trao 95 suất quà tết cho cho hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng do Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại và Sản xuất Nam Thành; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Chi nhánh: Phan Rang, Đông - Mỹ Hải, Tháp Chàm; Viettel Ninh Thuận; Hội Phụ nữ Phòng tham mưu Công an tỉnh và Bảo hiểm Xã hội thành phố tài trợ. Theo chị Nguyễn Thị Mai Sơn, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, đây là năm thứ 2 Hội Phụ nữ thành phố tổ chức chương trình “Tết sum vầy” trao tặng quà tết cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần khơi dậy truyền thống “Tương thân, tương ái”, tiếp thêm niềm tin, nghị lực, giúp hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vui xuân, đón Tết cổ truyền ấm áp, đủ đầy.

Chung tay chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, dịp Tết Nguyên đán năm nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”. Chị Phạm Thị Thế Phương, Trưởng Ban Công tác xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cho biết: Theo kế hoạch, toàn tỉnh phấn đấu vận động ít nhất 15.000 suất quà (mỗi suất từ 300.000 đồng trở lên) để trao tặng gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người già neo đơn, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai… dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Qua triển khai thực hiện, đến ngày 24-1, toàn tỉnh đã vận động, trao tặng đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Trong đó, nổi bật như huyện Bác Ái đã vận động, trao tặng 5.519 suất, trị giá trên 1,4 tỷ đồng; huyện Thuận Nam 3.164 suất, trị giá trên 1,3 tỷ đồng... Sắp tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Sở Tài chính thăm, tặng 83 suất quà trị giá 25 triệu đồng cho hộ nghèo xã Phước Kháng (Thuận Bắc); ngày 30-1, tặng 100 suất quà (mỗi suất gồm 100.000 đồng tiền quà, 500.000 đồng tiền mặt) cho hộ nghèo, người khuyết tật, gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Tân Hải (Ninh Hải)…

Cùng với các hoạt động quyên góp, trao tặng tiền quà, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã đề xuất, trích Quỹ Cứu trợ của tỉnh số tiền 4,2 tỷ đồng hỗ trợ xây mới 56 căn nhà (40 triệu đồng/nhà); sửa chữa 98 căn nhà (20 triệu đồng/nhà) cho các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị thiệt hại về nhà ở do cơn bão số 9 gây ra trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Mặt trận các cấp đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thi công xây dựng nhà ở, giúp các hộ có nhà mới trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019.

Một mùa xuân nữa lại về, không khí Tết Nguyên đán Kỷ Hợi- 2019 đang lan tỏa khắp muôn nơi. Tin rằng, với sự quan tâm từ các cơ quan, đoàn thể, nhà hảo tâm, người nghèo, đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh sẽ được đón Tết cổ truyền trong niềm hạnh phúc, sự ấm áp, đủ đầy.