Chăm lo tết cho gia đình chính sách và hộ nghèo

* Ngày 29-1, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã đi thăm và tặng quà một số cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố và một số chùa, Chi hội Tin Lành Phan Rang, Giáo xứ Phan Rang, Giáo xứ Cầu Bảo và Giáo xứ Tấn Tài. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Thành uỷ đã thăm hỏi tình hình, công tác chuẩn bị đón Tết của các cơ sở tôn giáo; chúc các vị chức sắc, chức việc và toàn thể tín đồ đón tết an vui, hạnh phúc.

Lãnh đạo Tp. Phan Rang Tháp Chàm đến thăm và chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh. Ảnh: Ngọc Thúy 

* Đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã vận động các nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh tặng 1.742 suất quà, với tổng giá trị trên 420 triệu đồng cho các hộ cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần giúp bà con đón tết vui tươi, hạnh phúc. 

* Ngày 28-1, Liên đoàn lao động huyện Ninh Hải tổ chức tặng 20 suất quà cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng. Qua đó, động viên, chia sẻ khó khăn và giúp đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động có điều kiện đón Tết cổ truyền dân tộc thêm ấm áp, hạnh phúc. 

* Ngày 29-1, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ninh Phước tổ chức trao 35 suất quà tết cho hộ nghèo thôn Hoà Thuỷ, xã Phước Hải. Mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng, với tổng kinh phí 10,5 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, nhân viên, giúp cho hộ nghèo có thêm điều kiện đón tết đầm ấm, hạnh phúc. 

* Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi- 2019, Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Văn Linh tổ chức chương trình “Xuân yêu thương- Tết sum vầy” thu hút trên 600 giáo viên, học sinh và cán bộ, chiến sĩ LLVT trên địa bàn huyện Thuận Nam. Các em học sinh đã gói gần 400 chiếc bánh chưng, bánh tét tặng cho học sinh nghèo và những gia đình neo đơn trên địa bàn xã Phước Minh. Ngoài ra, Đoàn Trường THPT Nguyễn Văn Linh còn phối hợp cơ quan Quân sự, Công an huyện Thuận Nam tặng 30 suất quà tết, mỗi suất trị giá 200.000 đồng, giúp các em học sinh nghèo có thêm điều kiện vui xuân, đón tết đầm ấm. 

Trường THPT Nguyễn Văn Linh (Thuận Nam) tổ chức chương trình
“Xuân yêu thương- Tết sum vầy” Kỷ Hợi- 2019. Ảnh: S.Ngọc

* Công ty TNHH XD-TM&SX Nam Thành vừa phối hợp với UBND xã Lợi Hải và Bắc Sơn (Thuận Bắc) trao 947 suất quà tết cho người nghèo. Trong đó: Thôn Kiền Kiền 1, Kiền Kiền 2, xã Lợi Hải 488 suất và thôn Láng Me, xã Bắc Sơn 459 suất. Mỗi suất quà trị giá 200 ngàn đồng, qua đó góp phần giúp người dân trên địa bàn đón tết cổ truyền thêm vui tươi, đầm ấm.