Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết các đơn vị, địa phương và cá nhân tiêu biểu

(NTO) Ngày 29-1, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi thăm, chúc tết một số đơn vị, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm. Cùng đi có đồng chí Kiều Văn Bê, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đến thăm, chúc tết Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Kinh Dinh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ phường vui xuân, đón tết vui tươi, đầm ấm; tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
thăm, chúc tết đồng chí Trương Xuân Thìn. Ảnh: V.Miên

Đến thăm và chúc tết  tại Công an tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc cán bộ, chiến sỹ sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019; đồng thời đề nghị các đơn vị trực thuộc duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên kiểm tra và nắm chắc tình hình cơ sở; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng khác trên địa bàn tỉnh bảo đảm an ninh-trật tự, an toàn giao thông để nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, hạnh phúc. Đến thăm, chúc tết các đồng chí: Nguyễn Trung Hậu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Trương Xuân Thìn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các đồng chí và gia đình năm mới sức khoẻ và hạnh phúc; đồng thời, bày tỏ mong muốn các đồng chí tiếp tục có nhiều đóng góp vào tiến trình phát triển của địa phương, nhất là đóng góp nhiều ý kiến quý báu, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dọn. Ảnh: D.L

* Cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dọn, phường Phủ Hà; Anh hùng Lao động Hồ Thị Lượm, phường Phước Mỹ (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm); gia đình đồng chí Chamaléa Điêu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; gia đình đồng chí Trần Kỷ…, chúc các gia đình đón một mùa xuân mới hạnh phúc, an vui.

* Nhân dịp Tết Kỷ Hợi-2019, ngày 29-1, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh đã đi thăm, chúc tết một số địa phương, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn huyện Ninh Sơn và Bác Ái.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
thăm, chúc tết cán bộ xã Ma Nới (Ninh Sơn). Ảnh: H.P

Thăm và chúc tết cán bộ và nhân dân xã Lâm Sơn, Ma Nới; gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Thái Thị Huề, xã Quảng Sơn; Cao Thị Thiệt, xã Lương Sơn (Ninh Sơn), đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những hoạt động chăm lo tết của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể địa phương đối với gia đình chính sách, hộ nghèo tại địa phương; đồng thời đè nghị lãnh đạo địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo cho người dân vui xuân, đón tết đầm ấm, an vui.

* Cùng ngày đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh cũng đã đến thăm, chúc tết các đồng chí nguyên là ĐBQH: Mấu Thị Bích Phanh, Mai Thị Kim Kết (Bác Ái); gia đình các đồng chí Trần Văn Hằng, Chamaléa Điêu (Ninh Sơn), Chamaléa Tiếp (Bác Ái).

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
thăm, chúc tết đồng chí Mấu Thị Bích Phanh. Ảnh: H.Phương

* Ngày 29-1, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc tết các hộ nghèo và gia đình chính sách tại các phường: Đài Sơn, Mỹ Bình, Mỹ Hải, Tấn Tài, Mỹ Hương (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm). Tại những nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao 250 suất quà, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời thăm hỏi, động viên và gửi lời chúc mừng năm mới đến với mỗi gia đình đón mùa xuân mới đầm ấm, an vui và hạnh phúc.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc tết các
hộ nghèo và gia đình chính sách tại  phường Mỹ Hương (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm).

* Trước đó, ngày 28-1, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
đến thăm, chúc tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác chuẩn bị tết cho cán bộ, chiến sĩ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đạt được trong năm 2018. Đồng thời, lưu ý cán bộ, chiến sĩ đơn vị tăng cường công tác nắm chắc tình hình, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng giữ gìn trật tự an toàn xã hội, làm tốt chính sách hậu phương quân đội, tổ chức vui xuân, đón Tết đầm ấm, tươi vui.

* Ngày 28-1, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, chúc tết các đồng chí cán bộ hưu trí: Chamaléa Bốc, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đẩu, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Huỳnh Thế Kỳ, nguyên Giam đốc Công an tỉnh; Đỗ Thị Bích Liên, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Văn Dy, nguyên Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy và gia đình đồng chí Trần Thi.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết gia đình đồng chí Trần Thi. Ảnh: T.Mạnh
 

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết gia đình
đồng chí Đỗ Thị Bích Liên, nguyên UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh. Ảnh: T.Mạnh

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe; chúc các cá nhân và gia đình đón tết vui tươi, hạnh phúc và mong muốn các đồng chí và gia đình tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự phát triển của quê hương Ninh Thuận.