Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Ngày 26-1, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018 và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Trong năm 2018, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức 14 lớp hội thảo, tập huấn thu hút gần 300 hội viên tham gia trao đổi nâng cao chất lượng sáng tác; tổ chức 17 đợt thực tế sáng tác trong và ngoài tỉnh có 235 lượt hội viên tham gia. Hỗ trợ kinh phí sáng tác cho 36 hội viên có tác phẩm mới đạt chất lượng. Ban Tuyên giáo Trung ương tặng giải thưởng cho 5 hội viên có tác phẩm tham gia Giải sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức Ngày thơ Việt Nam và Nguyên tiêu Mậu Tuất- 2018; trưng bày ảnh nghệ thuật nhân kỷ niệm 26 năm ngày tái lập tỉnh và 43 năm giải phóng Ninh Thuận, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiều hội viên có tác phẩm văn học, mỹ thuật, ảnh nghệ thuật được các Hội chuyên ngành trung ương tặng giải thưởng.

Đồng chí Mai Ty, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh
trao quyết kết nạp cho các hội viên mới.

Năm 2019, Hội tiếp tục vận động hội viên đẩy mạnh hoạt động sáng tác và phổ biến tác phẩm đến công chúng với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quê hương, con người Ninh Thuận; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phát động cuộc thi ảnh thời sự với chủ đề “Ninh Thuận- quê hương tôi yêu”. Tiếp tục xét duyệt đề cương hỗ trợ kinh phí cho các hội viên xuất bản tác phẩm mới và tham gia các trại sáng tác do Trung ương tổ chức. Tại buổi gặp mặt Xuân Kỷ Hợi- 2019, Ban Thường vụ Hội trao quyết định kết nạp 8 hội viên mới nâng tổng số hội viên lên 234 người.

Đồng chí Phạm Văn Muộn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh
trao quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh cho các hội viên.

Nhân dịp này, lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các hội viên đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.