Chăm lo tết cho gia đình chính sách và người nghèo

* Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Quyết định 95/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 797,28 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

* Văn phòng Tỉnh ủy vừa phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức đêm giao lưu văn nghệ “Mừng Đảng-Mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019” và tặng quà cho 150 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở thôn Tầm Ngân 1 và Tầm Ngân 2, xã Lâm Sơn (Ninh Sơn), mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng. Với các việc làm thiết thực trên đã góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương đón tết thêm đầm ấm.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Ảnh: L.Thi

* Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Hội Người mù tỉnh trao tặng 500 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà có giá trị từ 300-400 ngàn đồng. Số quà trên được Hội vân động từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh, góp phần san sẻ khó khăn, giúp người mù trong tỉnh đón tết cổ truyền thêm vui tươi, đầm ấm.

Ảnh: M.Dung

* UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ninh Phước tổ chức cấp phát gạo cứu đói cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi- 2019. Toàn huyện có 1.793 hộ, với 6.544 nhân khẩu thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ 15 kg gạo/khẩu, với tổng số gạo được cấp phát 98.160 kg. Nguồn gạo do Chính phủ hỗ trợ cứu đói được cấp phát đúng người, đúng đối tượng giúp người nghèo trên địa bàn huyện Ninh Phước có điều kiện vui xuân, đón Tết đầm ấm, vui tươi.

Ảnh: S.Ngọc

Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức Giải bóng đá mini giao hữu mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi năm - 2019. Tham dự giải có 80 vận động viên của 8 đội bóng đến từ các đơn vị Đoàn Thanh niên trực thuộc Tỉnh đoàn trên địa bàn Tp. Phan Rang – Tháp Chàm. Kết quả, Cúp và Giải Nhất được trao cho Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực tỉnh, giải Nhì trao cho Đoàn Thanh niên Văn phòng Tỉnh ủy, giải Ba trao cho Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh.

Ảnh: T.Xuân

Dịp này, Ban Tổ chức giải đấu đã vận động đoàn viên-thanh niên đóng góp được 10 triệu đồng vào quỹ học bổng “Thắp sáng ước mơ” giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh.

* Trước đó, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương” năm 2019. Tại chương trình, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tặng 13 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; trao 50 suất quà tết cho các đoàn viên-thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng.

Ảnh: X.Nguyên

* Trường THPT Tôn Đức Thắng (Ninh Hải) vừa tổ chức Chương trình biểu diễn văn nghệ “Mừng Đảng- Mừng xuân Kỷ Hợi 2019” với nhiều tiết mục ca hát, múa sôi động. Tại đêm biểu diễn văn nghệ, từ nguồn quỹ “Nuôi heo đất” nhà trường đã trao 66 suất quà, trị giá 150 ngàn đồng/suất cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết; đồng thời tổ chức lễ phát động “Vì học sinh nghèo”, qua đó nhận sự đóng góp củacán bộ, giáo viên, học sinh với số tiền 6,5 triệu đồng.

* Trường TH Đô Vinh 2 (Tp. Phan Rang -Tháp Chàm) vừa tổ chức trao 35 suất quà tết cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 150.000 đồng. Số quà trên từ nguồn đóng góp của cán bộ, giáo viên và một số nhà hảo tâm, qua đó góp phần giúp học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết cùng gia đình.

Trường TH Đô Vinh 2 (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) tặng quà tết cho học sinh nghèo. Ảnh: H.Anh

* Trường Tiểu học Từ Tâm 1 (xã Phước Hải, Ninh Phước) vừa tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương”, liên hoan “Tiếng hát dân ca lần thứ IV” và trao quà tết cho 367 học sinh toàn trường với tổng trị giá 60 triệu đồng vận động được từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân và Quỹ “Heo đất” của học sinh.

Ảnh: K.Thanh