Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết các đơn vị, địa phương

* Ngày 25-1, các đồng chí: Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh; Nguyễn Sỹ Cương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh đã đến thăm, chúc tết và tặng quà cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại Công trình điện gió, điện mặt trời Trung Nam, ở thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong (Thuận Bắc).

Các đồng chí Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh thăm, chúc tết cán bộ, công nhân viên
làm việc tại Công trình điện gió, điện mặt trời Trung Nam. Ảnh: Ngọc Diệp

Tại nơi đến thăm các đồng chí đã chúc cán bộ, công nhân viên làm việc tại Công trình điện gió, điện mặt trời Trung Nam sức khỏe, vui xuân đóng tết đàm ấm, hạnh phúc; nỗ lực vượt qua khó khăn đẩy nhanh tiến độ thi công công trình để dự án hoàn thành đúng tiến độ, sớm đưa vào hoạt động hòa lưới điện quốc gia.

* Cùng ngày, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh, gồm các đồng chí: Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội; Nguyễn Thị Hồng Hà, Phó Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh đã đến thăm, chúc Tết Trung tâm Công tác xã hội tỉnh; Cơ sở Bảo trợ xã hội Từ Ân, Bếp ăn từ thiện tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh.

Các đồng chí Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh thăm, chúc tết
tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. Ảnh: M.Dung
 
 
 
Các đồng chí Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh thăm, chúc tết
tại Bếp ăn từ thiện tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh. Ảnh: M.Dung

Tại những nơi đến thăm, các đồng chí hỏi thăm, chúc tết đội ngũ cán bộ, nhân viên làm việc tại trung tâm, cơ sở, động viên các em nhỏ, người già có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đến thăm, chúc tết các đồng chí nguyên là ĐBQH đã nghỉ hưu: Nguyễn Ngọc Minh; Hoàng Ngọc Thái, các đồng chí ân cần thăm hỏi chúc sức khỏe gia đình trong dịp năm mới, đồng thời mong muốn các đồng chí và gia đình tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự phát triển quê hương Ninh Thuận.

* Đoàn cũng đã đến thăm, chúc tết 45 hộ nghèo, gia đình chính sách tại các huyện các huyện Thuận Nam, Ninh Phước và Ninh Hải, mỗi suất quà trị giá 700 ngàn đồng.

Các đồng chí Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh thăm, chúc tết
các gia đình chính sách tại các huyện các huyện Thuận Nam. Ảnh: N.Diệp

* Ngày 26-1, đồng chí Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã đến thăm và tặng quà tại Cơ sở Bảo trợ xã hội Phúc Lạc, xã Lâm Sơn; Cơ sở Bảo trợ xã hội Trần Châu, xã Quảng Sơn và Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần tỉnh ở xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn). Tại những nơi đến thăm, đồng chí ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa và chúc tập thể cán bộ, nhân viên tại đây hưởng một mùa xuân tươi vui, hạnh phúc.

Các đồng chí Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh thăm, chúc tết
tại Cơ sở Bảo trợ xã hội Trần Châu, xã Quảng Sơn. Ảnh: V.Miên
 
 
Các đồng chí Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh thăm, chúc tết
tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần tỉnh ở xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn)

* Ngày 26-1, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm, chúc tết các địa phương: Thôn Suối Đá, xã Lợi Hải (Thuận Bắc); thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải (Ninh Hải); thôn Hòa Thủy, xã Phước Hải (Ninh Phước); thôn Tân Bổn, xã Phước Ninh (Thuận Nam).

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà tết
các hộ nghèo thôn Suối Đá, xã Lợi Hải (Thuận Bắc). Ảnh: V.Miên
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà tết 
các hộ nghèo thôn Tân Bổn, xã Phước Ninh (Thuận Nam). Ảnh: V.Miên

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao trên 300 suất quà, trị giá hơn 300 triệu đồng cho các hộ nghèo tại địa phương; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của chính quyền địa phương đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đối với gia đình chính sách, hộ nghèo để họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống; chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo cho người dân vui xuân, đón tết đầm ấm và hạnh phúc.

* Ngày 25-1, đồng chí Nguyễn Sỹ Cương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, ĐBQH đơn vị tỉnh đến thăm, chúc tết và trao 220 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo ở các huyện: Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc và Tp. Phan Rang-Tháp Chàm có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi-2019 vui tươi, đầm ấm.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Cương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội,
ĐBQH đơn vị tỉnh thăm, tặng quà tết các hộ nghèo huyện Bác Ái. Ảnh: V.M
 
 
Đồng chí Nguyễn Sỹ Cương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội,
ĐBQH đơn vị tỉnh thăm, tặng quà tết các hộ nghèo huyện Ninh Sơn. Ảnh: V.M

* Ngày 26-1, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm và tặng 200 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Diêm (Thuận Nam) và phường Đông Hải (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Tại các địa phương đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi và chúc bà con đón tết đầm ấm, vui tươi; đồng thời mong muốn thời gian tới, các hộ nghèo nỗ lực, phấn đấu phát triển kinh tế cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết
cán bộ xã Phước Vinh (Ninh Phước). Ảnh: H.Phương

Đến thăm, chúc tết cán bộ, nhân dân các xã Phước Vinh, Phước Sơn (Ninh Phước) đồng chí đề nghị đảng bộ, chính quyền các địa phương tiếp tục nỗ lực lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, quyết tâm giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

* Cùng ngày đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến chúc tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 937 và Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh). Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những thành tích của đơn vị trong thời gian qua; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an ninh quốc gia, xứng đáng với hình ảnh người chiến sĩ trong lòng nhân dân.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết
cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 937. Ảnh: H.Phương

Dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến thăm, chúc tết Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hự (Thuận Nam); các đồng chí cán bộ hưu trí cao cấp: Trần Văn Tấn, Nguyễn Đình Tấn (Ninh Phước); Trương Thanh Liêm (Ninh Hải).