Chiếc băng điện tận dụng chuyển động lồng ngực để chữa lành vết thương

Miếng băng điện được phát triển bởi một nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ), kết cấu thiết bị gồm hệ thống vi mạch tích hợp với lớp băng sinh học được quấn quanh thân của bệnh nhân, có thể giúp chữa lành vết thương nhanh chóng.

Bên trong hệ thống băng điện này có một bộ phận gọi là bộ chuyển đổi phát điện nano. Bộ phận này sẽ thu năng lượng từ chuyển động lồng ngực tải về các điện cực trong băng điện.

Điều này góp phần tạo ra các xung điện cường độ thấp, sau đó dòng xung điện này được truyền tiếp xúc với các mô bị thương. Dòng điện mà băng điện này chuyển hóa và cung cấp vào vết thương không hề làm tổn thương mô, kích thích các tế bào da nguyên bào dạng sợi mau lành.

Tấm băng điện này có thể hỗ trợ chữa lành mô vết thương chỉ trong vòng ba ngày, nhanh hơn so với 12 ngày mà một vết thương da sâu lành tự nhiên.