Lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác

(NTO) Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, phong trào thi đua học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh ta ngày càng lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng bằng việc triển khai những mô hình, hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Học tập và làm theo Bác ở tấm lòng nhân ái, đầu năm 2018, Hội Phụ nữ thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) xây dựng kế hoạch, thành lập Câu lạc bộ “Vòng tay nhân ái”, nhận đỡ đầu 2 cụ già đơn thân ở khu phố 1, với mức hỗ trợ 300.000 đồng/cụ/tháng. Đây là mô hình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái” trong cộng đồng dân cư. Ngoài mô hình kể trên, nhóm “Tương trợ” của Hội còn quyên góp, mua 100 gà giống trị giá 2 triệu đồng tặng 5 chị có hoàn cảnh khó khăn phát triển chăn nuôi; hỗ trợ một hộ nghèo ở khu phố 5 số tiền 1 triệu đồng làm vốn buôn bán nhỏ. Cùng với đó, các cấp Hội còn đẩy mạnh công tác xã hội, vận động số tiền trên 32 triệu đồng, hỗ trợ 128 hộ có hoàn cảnh khó khăn; mô hình “Hũ gạo tình thương” tiết kiệm 50kg gạo, trao tặng 5 hộ nghèo; các hình thức tiết kiệm tín dụng được duy trì, nhân rộng với số tiền 165 triệu đồng, tạo nguồn vốn nội lực giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển sản xuất, chăn nuôi vươn lên trong cuộc sống…

Giờ lên lớp của cô và trò Trường TH Tấn Tài 3 (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm).

Ở Trường TH Tấn Tài 3 (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm), việc học tập và làm theo Bác cũng được cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm, đẩy mạnh thông qua việc triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh (HS) tích cực”…; duy trì, nâng cao chất lượng Hội thi Kể chuyện Bác Hồ, phong trào “Nuôi heo đất”, các hoạt động nhân đạo, từ thiện giúp đỡ HS nghèo. Chỉ tính riêng năm học 2017-2018, toàn trường đã vận động số tiền trên 46 triệu đồng, tạo nguồn kinh phí giúp đỡ HS có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt ở miền Bắc, đóng góp xây dựng Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”. Đầu năm học này, nhà trường trao tặng 33 suất quà trị giá 2,8 triệu đồng cho HS nghèo; duy trì đỡ đầu 1 HS (50 ngàn đồng/tháng); vận động, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền Bắc 1,6 triệu đồng. Theo cô giáo Lâm Thị Phú, Hiệu trưởng nhà trường: Việc học tập và làm theo Bác đã mang lại nguồn sinh khí mới, giúp cán bộ, giáo viên, HS rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; tạo không khí thi đua sôi nổi, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường theo hướng toàn diện. Phát huy những kết quả đạt được, năm học này, nhà trường phấn đấu đạt Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thi Học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lần thứ VI năm 2018.

Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong năm 2018, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền, cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những mô hình, việc làm cụ thể, phù hợp, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia hưởng ứng. Điển hình như huyện Ninh Phước phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”, thu hút 32 cơ quan và 9 xã, thị trấn nhận đỡ đầu giúp 477 hộ vươn lên thoát nghèo năm 2018. Huyện Ninh Hải tổ chức Cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác”, góp phần phát hiện, cổ vũ, nhân rộng tấm gương các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp Hội Phụ nữ tỉnh duy trì, thực hiện hiệu quả mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất”, quyên góp 705 triệu đồng, 26.277 kg gạo giúp 3.948 phụ nữ, HS có hoàn cảnh khó khăn; vận động xây mới 20 nhà, sửa chữa 1 nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo khó khăn về nhà ở với số tiền 941 triệu đồng… Các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; vận động cán bộ, hội viên và các nguồn hỗ trợ khác xóa 27 căn nhà tạm bợ cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; huy động vốn xoay vòng trên 3,6 tỷ đồng, giải quyết cho 2.800 lượt hội viên vay không lãi để đầu tư phát triển sản xuất. Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động cán bộ, tình nguyện viên tham gia hiến được 6.047 đơn vị máu, đạt 116% chỉ tiêu giao; duy trì mô hình “Bếp ăn từ thiện” tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu-Tâm thần tỉnh; đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội nhân đạo với số tiền vận động trên 29 tỷ đồng, trợ giúp 122.694 lượt người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội. Công an Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, Công an huyện Ninh Sơn triển khai mô hình bếp ăn, nồi cháo tình thương, nấu và phát cháo miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Sơn. Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh tập trung tuyên truyền, triển khai mô hình “Mỗi ngày học một lời Bác dạy” bằng cách phân công một cán bộ đọc chậm “một lời Bác dạy” vào đầu giờ làm việc mỗi ngày để cán bộ, chiến sĩ ghi vào sổ tay, học thuộc và làm theo…

Nhìn chung, thông qua các hình thức tuyên truyền, vận động, phong trào thi đua học tập và làm theo Bác tại tỉnh ta ngày càng lan tỏa sâu rộng trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội. Cũng nhờ học tập và làm theo tấm lòng nhân ái của Bác, trong năm 2018, toàn tỉnh đã vận động cán bộ, nhân dân, nhà hảo tâm đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 8,07 tỷ đồng, tạo nguồn kinh phí hỗ trợ người nghèo xây mới 603 nhà, sửa chữa 9 nhà với tổng trị giá trên 7,1 tỷ đồng… Từ việc “làm theo” Bác đã góp phần phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương trong sạch, vững mạnh.