Trường THCS Nguyễn Tất Thành: Điển hình phong trào thi đua dạy tốt - học tốt

(NTO) Trường THCS Nguyễn Tất Thành là một trong những đơn vị điển hình thi đua dạy tốt- học tốt của ngành Giáo dục và Đào tại (GD&ĐT) huyện Ninh Phước. Tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường huy động các nguồn lực xã hội chung tay xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia. Đội ngũ thầy cô giáo tiếp tục đoàn kết nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018- 2019.

Trường THCS Nguyễn Tất Thành được thành lập đi vào hoạt động từ năm học 2010- 2011 đảm nhận dạy học cho con em nhân dân các khu phố 8, 9,10 và 15 thuộc thị trấn Phước Dân. Đây là khu dân cư có trên 7.300 người dân, đời sống kinh tế dựa vào nguồn thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp. Nhà trường được Nhà nước đầu tư xây dựng hai tầng lầu khang trang gồm 10 phòng học và 8 phòng chức năng tọa lạc trên khu đất rộng 6.390 m2. Toàn trường hiện có 27 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, giảng dạy cho 380 học sinh, biên chế 10 lớp. Nhà trường phối hợp chính quyền địa phương huy động 100% số học sinh trên địa bàn dân cư hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Tất Thành học tập trong môi trường
giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh.

Đến Trường THCS Nguyễn Tất Thành vào thời điểm tổ chức sơ kết học kỳ I và khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong học tập, chúng tôi ghi nhận tinh thần tận tâm đội ngũ thầy cô giáo chăm lo nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh thân yêu. Sân trường rợp bóng cây xanh được bê tông khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có không gian vui chơi, sinh hoạt ngoại khóa. Các dãy phòng học, phòng chức năng, phòng làm việc của Ban giám hiệu nhà trường được bố trí nền nếp; môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, thân thiện, xanh- sạch- đẹp. Nhà trường lắp đặt đường truyền Internet tốc độ cao và trang bị hệ thống wifi đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy của đội ngũ giáo viên. Nhà trường được ngành GD&ĐT đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ mua sắm đồ dùng học tập, thí nghiệm thực hành đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học. Cấp ủy chi bộ, Ban giám hiệu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn phương pháp tự học và vận dụng kiến thức của học sinh. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học. Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo". Đội ngũ thầy cô giáo đoàn kết nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp, tận tâm chăm lo dạy dỗ học sinh. Trong những năm học gần đây, học sinh tốt nghiệp THCS thi đỗ vào lớp 10 THPT hệ công lập đạt 100 %; trong đó, có nhiều em trúng tuyển vào lớp 10 của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Học kỳ 1 năm học 2018- 2019, toàn trường có 52,8% số học sinh xếp loại học tập khá, giỏi, có 6 học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện; duy trì sĩ số đạt 100% và 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt. Mục tiêu của nhà trường phấn đấu đến cuối năm học 2018- 2019, duy trì sĩ số học sinh đạt 100%; học sinh xếp loại học tập khá, giỏi đạt trên 50%; hạnh kiểm xếp loại khá, tốt đạt 100%; học sinh tốt nghiệp lớp 9 trúng tuyển vào lớp 10 THPT hệ công lập đạt 100%...

Thầy giáo Nguyễn Hùng Anh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết ngày 30-10-2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1823/ QĐ-UBND công nhận Trường THCS Nguyễn Tất Thành đạt chuẩn quốc gia. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của nhà trường chăm lo đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho địa phương. Nhà trường tiếp tục giữ vững danh hiệu đạt chuẩn quốc gia, tiến tới đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ngày càng khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học sinh. Cấp ủy chi bộ và Ban giám hiệu vận động giáo viên, học sinh đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huy động các nguồn lực nâng cao chất lượng dạy học, xứng đáng là mái trường vinh dự được mang tên thời thanh niên của Bác Hồ kính yêu.