Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới

(NTO) Ngày 12-1, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Ngài Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Việt Nam, Ngân hàng Thế giới về tình hình triển khai một số dự án tại Ninh Thuận do ngân hàng tài trợ và một số định hướng phát triển kinh tế trong thời tới. Tham dự có đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các địa phương có liên quan.

Thời gian qua, Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ tỉnh triển khai 3 dự án quan trọng (Quản lý thiên tai WB5; Nguồn lợi ven biển và sự phát triển bền vững; Môi trường bền vững Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) nhằm mục tiêu tăng cường khả năng tự phòng ngừa, ứng phó và giảm thiệt hại người và tài sản trước hiểm họa của thiên tai; cung ứng dịch vụ hậu cần nghề cá, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và vệ sinh môi trường cho cộng đồng dân cư vùng ven biển.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
tiếp và làm việc với Ngài Ousmane Dione. Ảnh: V.M

Đến nay, những hợp phần nằm trong khuôn khổ các dự án như: Thi công nâng cấp đê bờ Bắc sông Dinh, Nạo vét khu đậu tránh, trú bão Ninh Chữ, Nâng cấp Cảng cá Ninh Chữ cơ bản đã hoàn thành phát huy được tác dụng. Riêng dự án Môi trường bền vững, thời gian thực hiện từ năm 2018-2022, hiện đang hoàn chỉnh hồ sơ mời thầu các gói thi công, xây lắp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ngài Ousmane Dione bày tỏ lòng cảm ơn trước sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Đánh giá cao các dự án do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ tỉnh có tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực; đồng thời, tin tưởng tỉnh sẽ khai thác được tiềm năng, lợi thế phát triển lên tầm cao hơn. Lần đầu đến thăm Ninh Thuận, tôi nhận thấy tỉnh có tiềm năng về kinh tế biển, đây là lĩnh vực Ngân hàng Thế giới quan tâm đầu tư; tỉnh Ninh Thuận cần xây dựng chiến lược phát triển các ngành kinh tế trọng điểm, như: Năng lượng tái tạo, du lịch biển, nuôi trồng và chế biến thủy sản để nâng cao giá trị gia tăng, coi đó là ưu tiên hàng đầu. Với vai trò của mình, Ngài Ousmane Dione cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ngân hàng Thế giới hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận tiếp tục đầu tư các dự án trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịnh UBND tỉnh cảm ơn Ngài Ousmane Dione và Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới đã dành thời gian quý báu đến thăm và làm việc với tỉnh; đánh cáo cao tầm quan trọng của các dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ phục vụ tốt công tác ứng phó với biến đổi khí hậu. Những gợi ý của Ngài Ousmane Dione củng cố thêm niềm tin để tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các ngành kinh tế mũi nhọn: Du lịch, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh vui mừng thông tin với đoàn công tác về những chính sách đặc thù của Chính phủ hỗ trợ tỉnh đã tạo ra làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào các lĩnh vực lợi thế; đồng thời, mong muốn Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ đầu tư các công trình kết nối liên thông hồ chứa nước, xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn.

* Trước đó, Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới đã đi thực địa tại Cảng cá Ninh Chữ (Ninh Hải), kênh Tấn Tài và đê sông Dinh (Tp.Phan Rang - Tháp Chàm), Nông trại điện mặt trời BPSolar, xã Phước Hữu (Ninh Phước).