Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp phát huy vai trò xung kích, sáng tạo

(NTO) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh có 9 đoàn cơ sở (37 chi đoàn trực thuộc) và 13 chi đoàn cơ sở, với tổng số trên 1.175 đoàn viên và hơn 500 thanh niên (TN). Từ đặc điểm trên, Ban Thường vụ Đảng ủy khối DN tỉnh chú trọng lãnh đạo và tạo điều kiện cho tuổi trẻ phát huy vai trò đóng góp của mình thông qua công tác Đoàn và phong trào TN, nhất là trong phong trào đảm nhận công trình, phần việc TN, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cán bộ, ĐV-TN công nhân.

Theo anh Phan Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư phụ trách Đoàn khối DN, ngay từ đầu năm 2018, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã xác định và đề ra chương trình công tác năm với chủ đề “Năm tuổi trẻ sáng tạo”, qua đó chủ động triển khai, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả phong trào“Sáng tạo trẻ” và phong trào “Thanh niên công nhân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” trong toàn khối. Qua phong trào thi đua “Sáng tạo trẻ”, các cơ sở đoàn đảm nhận, triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên mang lại nguồn lợi kinh tế cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà, thông qua đó gây quỹ Đoàn được hàng chục triệu đồng. Cụ thể toàn khối đảm nhận 8 công trình, 35 phần việc TN; 47 sáng kiến, đề tài, sản phẩm sáng tạo trẻ được áp dụng vào thực tế tại các doanh nghiệp (so với năm 2017 tăng 1 công trình, 5 phần việc và tăng 29 sáng kiến). Có 16 cá nhân được trao giải thưởng Sáng tạo trẻ do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức; 9 công trình phần việc TN tiêu biểu được Ban Thường vụ Đoàn khối khen thưởng kịp thời.

Vai trò xung kích, tình nguyện, tính năng động, sáng tạo của các cơ sở đoàn khối DN còn thể hiện rõ qua các hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, các hoạt động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Các cơ sở đoàn đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các hộ gia đình chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện công trình thanh niên “Khu vui chơi cho thiếu nhi”, “Đưa đèn chiếu sáng về nông thôn”, “Đoạn đường thanh niên” “Bữa cơm gia đình sưởi ấm lòng mẹ”... Ban Thường vụ Đoàn khối DN đã triển khai đảm nhận 2 công trình TN, đó là công trình “Đưa đèn chiếu sáng về nông thôn” tại xã Phước Sơn (Ninh Phước) với tổng chiều dài 400 m, kinh phí thực hiện gần 30 triệu đồng và phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thực hiện công trình “Đoạn đường Thanh niên” gắn với văn minh đô thị trị giá 10,8 triệu đồng trên 2 tuyến đường Lê Lợi và đường 21 Tháng 8 (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm). Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn cũng đã triển khai thành công nhiều công trình TN tiêu biểu, thực hiện đảm nhận các phần việc TN dọn dẹp khuôn viên công ty, trồng hơn 739 cây xanh các loại tạo cảnh quan xanh- sạch- đẹp tại các DN thông qua các hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”.

Phong trào thi đua lao động sáng tạo được ĐV-TN hưởng ứng, nhất là ĐV-TN tại các xí nghiệp đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng, qua đó tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống, tiêu biểu có các đơn vị thuộc khối ngân hàng, khối sản xuất-kinh doanh. Ngoài các lớp nghiệp vụ do ngành ngân hàng tổ chức, còn có Đoàn cơ sở công ty Điện lực, Đoàn cơ sở Viễn Thông tỉnh, Chi đoàn Công ty CP Kinh doanh tổng hợp tổ chức cho ĐV-TN tham gia lớp tập huấn về nghiệp vụ kinh doanh, quản lý vật tư thiết bị, chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ,..Toàn Đoàn khối DN hiện có 97 ĐV-TN tham gia các lớp cao đẳng, đại học, thạc sỹ; trong năm có hơn 230 cán bộ, ĐV-TN được tập huấn qua các lớp nghiệp vụ kinh doanh, quản lý vật tư thiết bị, chuyển giao công nghệ.

Phát huy được tinh thần xung kích, sáng tạo, “dám nghĩ dám làm”, dám đảm nhận các khâu khó, việc mới, tuổi trẻ khối DN tạo được môi trường cho phấn đấu rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Qua đó, hình thành lớp ĐV-TN sống có lý tưởng, động cơ trong sáng, ra sức thi đua học tập, lao động, phấn đấu trở thành đảng viên. Từ nhân tố mới này, Ban Thường vụ Đoàn khối chủ động tham mưu tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 80 ĐV -TN; tạo điều kiện cho các tổ chức cơ sở đoàn làm tốt công tác tạo nguồn và bồi dưỡng, giới thiệu 50 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Nhờ thế trong năm 2018, trong tổng số 74 đảng viên mới kết nạp của toàn Đảng bộ khối đã có 52 người là ĐV-TN.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy khối DN tỉnh tiếp tục lãnh đạo Đoàn TN khối triển khai phong trào TN làm theo lời Bác và “Sáng tạo trẻ” theo tinh thần thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trong đó nhấn mạnh làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện công nhân, người lao động trẻ, thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên”, tạo ra nguồn quần chúng ưu tú để kết nạp ĐV, bổ sung sinh lực mới cho Đảng bộ khối DN.