Học tập và làm theo Bác Đòn bẩy nâng cao chất lượng giáo dục ở huyện Thuận Nam

(NTO) “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực là yêu cầu quan trọng hàng đầu mà ngành Giáo dục Thuận Nam đặt ra cho mỗi cán bộ (CB), giáo viên (GV), học sinh (HS), đơn vị nhà trường trên địa bàn huyện. Đó cũng chính là đòn bẩy giúp Thuận Nam nâng cao chất lượng giáo dục huyện nhà.

Thầy giáo Nguyễn Văn Quang, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Thuận Nam cho biết: Thực hiện chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào đầu mỗi năm học, phòng tích cực chỉ đạo các trường phát huy nội lực, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Qua đẩy mạnh triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đã tạo phong trào thi đua sổi trong toàn ngành. Từ đó, xuất hiện nhiều tấm gương cá nhân, tập thể điển hình như: Thầy giáo Đổng Tuyến, Phạm Đức Thuần (Trường TH Nhị Hà), cô giáo Nguyễn Thị Mộng Thủy (Trường THCS Trương Văn Ly), thầy giáo Nguyễn Bảo Hậu (Trường THCS Phan Chu Trinh), cô giáo Nguyễn Thị Hoa (Trường Mẫu giáo Phước Nam), Trường THCS Hoàng Hoa Thám, TH Nho Lâm, TH Văn Lâm, Mẫu giáo Phước Nam… Kết thúc năm họcvừa qua, toàn ngành có 5 tập thể nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cấp tỉnh; 4 tập thể và 1 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Thầy và trò Trường TH Nho Lâm, xã Phước Nam (Thuận Nam) nỗ lực học tập tốt, rèn luyện tốt.

Một điều rất đáng biểu dương là nhiều CB, GV trong ngành Giáo dục huyện Thuận Nam đã học tập và noi gương Bác không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực tìm tòi, sáng tạo, vận dụng linh hoạt nhiều phương pháp giảng dạy; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng hoạt động dạy học. Đến nay, 86,4% CB, GV trong toàn ngành có trình độ trên chuẩn, 13,4% GV có trình độ đạt chuẩn. Đội ngũ thầy cô giáo đều là những người giàu tinh thần nhiệt huyết, giàu lòng yêu nghề, mến trẻ, có phẩm chất đạo đức trong sáng và luôn hết minh vì sự nghiệp “trồng người”. Dù công tác ở bất cứ địa bàn nào, các thầy, cô giáo vẫn luôn thực hiện tốt trọng trách của mình.

Nhờ tích cực lồng ghép các nội dung học tập và làm theo Bác vào các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, công tác giáo dục trên địa bàn huyện Thuận Nam những năm qua có những chuyển biến tích cực, phát triển cả về quy mô trường lớp lẫn chất lượng giáo dục; kết quả xoá mù chữ được duy trì vững chắc; huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục ở cả ba cấp học. Năm học 2017- 2018, huyện Thuận Nam có 100% tỷ lệ HS hoàn thành chương trình TH và tốt nghiệp THCS, tuyển sinh lớp 6 đạt 100%, tỷ lệ HS bỏ học giảm. Trong kỳ thi HS giỏi bậc THCS cấp tỉnh, huyện Thuận Nam đạt 2 giải Nhì, 11 giải Ba. Phong trào văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật với 1 giải Nhì môn thi Kỹ năng vận động cá nhân nữ, 1 giải Nhì đồng đội nữ, 1 giải Ba đồng đội Nam, giải Ba toàn đoàn trong Hội thi Thể dục- Thể thao bậc Mầm non; 2 giải Nhất, 9 giải Nhì, 6 giải Ba trong Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ XIII năm 2018. Tính đến nay, toàn huyện có 8/31 trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1; 10/31 trường được Sở GD&ĐT công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ I. Các kết quả trên đã góp phần giúp địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục và đào tạo.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, ngành Giáo dục huyện Thuận Nam tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với từng việc làm, từng con người cụ thể; chú trọng đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm công dân của HS bậc phổ thông đối với cộng đồng, xã hội… phấn đấu đến cuối năm học 2018- 2019, có thêm 5 trường được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ I.