UBND tỉnh: Tổ chức gặp mặt các đồng chí trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc

Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân, dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 7/1/2019), ngày 7-1, UBND tỉnh tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí là cán bộ và chiến sỹ trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và chiến trường Campuchia. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi gặp mặt.

Tại buổi họp mặt, các đồng chí hiện đang công tác và đã nghỉ hưu trong lực lượng vũ trang tỉnh cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng, ý nghĩa của những năm tháng chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và chiến trường Campuchia, cùng quân và dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt, thực hiện công cuộc hồi sinh đất nước Campuchia. Đây là chiến thắng có ý nghĩa lịch sử to lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả, trong sáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, hoà bình và phát triển của nhân dân Campuchia; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước ta…

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí  Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng ghi nhận về sự hy sinh, cống hiến to lớn và tri ân các đồng chí đã tham gia chiến đấu tại biên giới Tây Nam của Tổ quốc và chiến trường Campuchia, giúp nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới các đồng chí dù đang công tác hay đã nghỉ hưu luôn phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương Ninh Thuận; tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện; ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc, ý nghĩa và tầm vóc vĩ đại của chiến thắng lịch sử này. Từ đó khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc; nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh; góp phần giữ vững hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.