Nhiều hoạt động giúp đỡ hội viên, phụ nữ nghèo

(NTO) Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, trong năm 2018, nhiều mô hình, hoạt động giúp đỡ hội viên, phụ nữ nghèo vươn lên trong cuộc sống được các cấp Hội Phụ nữ tỉnh triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả rất đáng ghi nhận.

Cuộc vận động xây dựng nhà ở “Mái ấm tình thương” là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc được các cấp hội triển khai sâu rộng, giúp nhiều hội viên, phụ nữ nghèo giải quyết khó khăn về nhà ở, ổn định đời sống. Thông qua nhiều hình thức vận động như: quyên góp tiền mặt, ngày công lao động, biểu diễn văn nghệ... trong năm 2018, toàn hội đã vận động, hỗ trợ gia đình phụ nữ nghèo xây mới 20 nhà, sửa chữa 1 nhà với số tiền 941 triệu đồng. Trong đó, nổi bật là Hội Phụ nữ huyện Ninh Phước vận động, xây mới được 7 nhà, sửa chữa 1 nhà, với số tiền 274 triệu đồng. Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Hường, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Ninh Phước, cho biết: Để có nguồn kinh phí xây dựng nhà ở “Mái ấm tình thương”, thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, quyên góp tiền mặt, nhiều hội cơ sở đã nỗ lực tập luyện, xin phép cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức 7 đêm văn nghệ “cây nhà lá vườn” tại các xã, thị trấn. Thông qua các buổi biểu diễn, toàn hội đã quyên góp được 125 triệu đồng. Ngoài nhà ở, hỗ trợ hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, Hội Phụ nữ huyện còn quyên góp, trao tặng 2 phụ nữ nghèo 4 con heo con và 1 con heo nái trị giá 7 triệu đồng; 8/9 hội cơ sở thành lập Quỹ Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp với số tiền 85 triệu đồng, hỗ trợ 38 chị có hoàn cảnh khó khăn khởi nghiệp trong chăn nuôi, trồng trọt…

Hội LHPN thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp. Phan Rang - Tháp Chàm trao
tặng nhà đại đoàn kết cho bà Mang Thị Bé, ở phường Tấn Tài.

Nhằm tạo điều kiện để hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, trong năm 2018, các cấp hội tích cực khai thác và tín chấp cho chị em vay các nguồn vốn (Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vốn FHI, Canada, ASA, Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, Tín dụng vệ sinh, vốn Vườn Quốc gia Núi Chúa, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh) với số tiền trên 373 tỷ đồng cho 14.463 hộ vay, nâng tổng số dư nợ hiện nay lên 1.008 tỷ đồng, cho 40.490 hộ vay. Hội Phụ nữ các huyện, thành phố duy trì, nhân rộng các hình thức tiết kiệm tại chi hội với số tiền gần 6 tỷ đồng; đồng thời, thành lập Quỹ Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, huy động số tiền 246 triệu đồng giúp 113 chị có vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi, buôn bán nhỏ… Cùng với đó, các cấp hội từ huyện đến cơ sở còn phối hợp với các ngành, địa phương tuyên truyền, tư vấn nghề cho 1.637 chị; mở 40 lớp đào tạo nghề cho 1.624 hội viên, phụ nữ về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng, chăn nuôi, chế biến thủy hải sản, may gia công, đan len…; giới thiệu 3.198 chị vào làm việc tại các công ty, nhà máy trong và ngoài tỉnh; vận động 105 chị đi xuất khẩu lao động tại Ả Rập Xê út và Nhật Bản…

Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, chia sẻ khó khăn với gia đình chính sách, hội viên, phụ nữ, học sinh nghèo, các mô hình nhân đạo từ thiện cũng được các cấp hội duy trì triển khai, mang lại nhiều kết quả thiết thực. Chỉ tính riêng năm 2018, toàn hội đã vận động trên 705 triệu đồng, mô hình “Hũ gạo tình thương” tiết kiệm 26.277kg gạo, giúp 3.948 phụ nữ khó khăn, neo đơn, gia đình chính sách, học sinh nghèo hiếu học; phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Ninh Thuận trao 35 suất học bổng Nguyễn Thị Định cho học sinh nữ có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi với số tiền 33,6 triệu đồng… Các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ, tặng quà, nhận đỡ đầu gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cũng được các cấp hội quan tâm, triển khai hiệu quả. Đơn cử như Câu lạc bộ “Vòng tay nhân ái”, Hội Phụ nữ thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) nhận đỡ đầu 2 cụ già neo đơn mỗi tháng 300.000 đồng/người; Hội Phụ nữ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm vận động mạnh thường quân hỗ trợ suốt đời cho gia đình chị Mang Thị Bé (phường Tấn Tài) mỗi tháng 500.000 đồng; chị Lê Thị Chiến (phường Đô Vinh, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) nhận đỡ đầu 1 học sinh khuyết tật 200.000 đồng/tháng, hỗ trợ 1 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn mỗi tháng 5kg gạo…

Bằng việc triển khai đồng bộ nhiều mô hình, hoạt động cụ thể, thiết thực, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh đã và đang làm tốt phong trào “Tương thân, tương ái”, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội. Mỗi căn nhà, món quà, phần tiền được trao đã tạo thêm niềm tin, nghị lực giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng, thắt chặt nghĩa tình làng xóm, thu hút chị em tham gia sinh hoạt, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Cũng từ việc triển khai hiệu quả các mô hình, phong trào thi đua, cuộc vận động, trong năm 2018, toàn Hội đã giúp 108 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều.