Hội Cựu chiến binh tỉnh: Tổng kết công tác Hội năm 2018

Ngày 26-12, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đến dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong năm 2018, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” tạo điều kiện thúc đẩy CCB trong tỉnh tham gia các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp 84,2 triệu đồng và các nguồn hỗ trợ khác trên 500 triệu đồng xóa được 58 căn nhà tạm bợ, đột nát cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; phối hợp vận động, tuyên truyền tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ, đã thu thập 23 nguồn tin và cất bốc, quy tập được 18 mộ liệt sỹ đưa về Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh..

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự
Hội nghị tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh tỉnh năm 2018.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, các cấp Hội CCB tỉnh phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương; 100% cán bộ cơ sở được tập huấn nghiệp vụ theo phân cấp; kết nạp mới 300 hội viên; 90 % Hội cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh; trên 95% hội viên gương mẫu; 95% gia đình CCB đạt gia đình văn hóa….

Nhân dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 2 đơn vị; tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2018