Đông Hải: Thực hiện nhiều giải pháp nâng cao công tác bảo vệ môi trường

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, cấp ủy đảng, chính quyền phường Đông Hải (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị xanh-sạch-đẹp.

Là phường có dân số đông nhất Tp.Phan Rang – Tháp Chàm, với gần 24.000 nhân khẩu. Mật độ dân cư cao, cộng với thói quen sinh hoạt từ lâu đời, người dân Đông Hải trước đây thường xả rác, đổ nước thải xuống biển, dọc theo kênh mương, bờ kè, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, phường Đông Hải triển khai thực hiện nhiều biện pháp, trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò, trách nhiệm của người dân tự giác tham gia bảo vệ môi trường. Để công tác tuyên truyền có hiệu quả, địa phương tổ chức nhiều hình thức phong phú như: lồng ghép trong các buổi họp dân, qua hệ thống loa truyền thanh, vận động nhân dân không xả rác trực tiếp xuống biển, tiếp tục tham gia các mô hình thu gom rác không tiếp đất; chung tay bảo vệ môi trường ven biển…Nhằm hạn chế tình trạng xả nước thải ra đường, cán bộ phường, khu phố đã trực tiếp đến nhà dân vận động tự đào hầm rút để xử lý nước thải sinh hoạt, cam kết không xả nước thải ra đường, nếu tái phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường…

Người dân phường Đông Hải ngày càng ý thức giữ gìn môi trường,
tự giác tham gia mô hình thu gom rác không tiếp đất. Ảnh: M.Dung

Song song với công tác tuyên truyền, địa phương triển khai “mô hình thu gom rác không tiếp đất”. Đến nay sau gần 10 năm thực hiện, ý thức người dân nâng lên rõ rệt, lượng rác thải trên địa bàn cơ bản được giải quyết. Để mô hình hoạt động hiệu quả, chính quyền địa phương chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, có nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích nhân công làm vệ sinh. Được biết, số nhân công thu gom rác đều là lao động ở địa phương, với mức lương bình quân mỗi tháng 2,6 triệu đồng/người.  Ngoài việc trang bị đồ dùng bảo hộ lao động như: áo quần, găng tay..., nhân công thu gom rác được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Để tạo nguồn quỹ hỗ trợ, động viên tinh thần các nhân công vệ sinh có hoàn cảnh khó khăn, vào ngày đầu tháng, tất cả cán bộ, nhân viên UBND phường tự nguyện tham gia ủng hộ bằng tiền mặt…

Ngoài việc quan tâm đến các chính sách cho nhân công vệ sinh, địa phương thường xuyên đầu tư đóng mới, sửa chữa các xe vận chuyển rác, góp phần tích cực trong công tác thu gom, xử lý rác thải ở địa phương. Toàn phường hiện có 52 xe vận chuyển rác, do đặc thù là vùng ven biển, nên các xe rác được đầu tư bằng chất liệu composite chống hoen rỉ, hư hại. Trong năm 2018, địa phương đầu tư 115 triệu đồng đóng mới 13 xe vận chuyển rác, góp phần giải quyết lượng rác trên địa bàn. Với phương tiện này, hằng ngày vào buổi sáng, 12 nhân công sẽ tiến hành thu gom rác tại các khu dân cư, cảng cá, chợ,.., lúc cao điểm thu 2 lần/ngày, bình quân mỗi ngày phường thu gom hơn 52 m3 rác.

Cùng với hoạt động thu gom rác, các hội, đoàn thể thường xuyên triển khai nhiều mô hình giữ gìn vệ sinh môi trường khác, như việc thành lập tổ phụ nữ “Quét trong nhà, quét ngoài ngõ”; Câu lạc bộ “Xách giỏ đi chợ-Hãnh diện của người nội trợ” nhắc nhở mọi người giữ vệ sinh chung ở khu dân cư; các tổ thể dục dưỡng sinh buổi sáng, lồng ghép với hoạt động nhắc nhở những người có hành vi ném rác xuống biển, đi vệ sinh ngoài bờ kè; các chi hội, chi đoàn tự quản từng khu vực, đoạn đường trong khu dân cư.

 Nhờ công tác vận động, tuyên truyền thường xuyên, liên tục, cộng với nhiều giải pháp đồng bộ được thực hiện quyết liệt, đến nay, có 85% hộ dân tham gia mô hình “thu gom rác không tiếp đất”, hạn chế tình trạng xả nước thải trực tiếp ra đường. Những thùng, sọt đựng rác đặt trước mỗi nhà là hình ảnh rõ nét nhất về sự chuyển biến trong nhận thức và hành động giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân nơi đây. Ông Nguyễn Bộ, khu phố 7, cho biết: Nhận thức được tác hại của tình trạng ô nhiễm môi trường, đến nay người dân trong khu phố bảo ban nhau không vứt rác bừa bãi, đem rác ra xe gom đúng giờ để luôn sạch nhà, sạch khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hải, cho biết: Thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân hăng hái tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, thu gom xử lý rác thải, phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni-lon, các chủ thuyền tham gia đánh bắt dài ngày trên biển nên đầu tư thùng rác trên tàu thuyền,... nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống cho chính mình và cho xã hội.