Huyện ủy Thuận Nam triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Ngày 13-12, Huyện ủy Thuận Nam tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, Huyện ủy Thuận Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn huyện có 16/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 6.648 tỷ đồng, vượt 5,6%, tăng 12,7% so với năm 2017; thu nhập bình quân đầu người 32,9 triệu đồng/năm, tăng 6,2%; thu ngân sách nhà nước 35 tỷ đồng, tăng 13,3% so với năm trước… Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến, chất lượng giáo dục, chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm được quan tâm kịp thời; trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%, trong năm đã tổ chức kết nạp 66 đảng viên mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thuận Nam. Ảnh: H.Lâm

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Huyện ủy Thuận Nam tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, xây dựng từng kế hoạch cụ thể trên các lĩnh vực; tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển và du lịch; đẩy mạnh chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; giữ vững ổn định an ninh chính trị; quan tâm công tác phát triển đảng viên; phấn đấu kết nạp 60 đảng viên mới trở lên…