Ninh Phước phát huy vai trò Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

(NTO) Qua hơn 3 năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (CVĐ), Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, phối hợp triển khai các phong trào giúp người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ngày thêm khởi sắc.

Là nội dung quan trọng nên công tác tuyên truyền, vận động nhân dân “Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững” được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện quan tâm, chủ động triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức cụ thể. Nổi bật như các cấp Mặt trận huyện phối hợp với chính quyền, các hội, đoàn thể vận động nhân dân áp dụng mô hình “1 phải, 5 giảm”, “Tưới nước tiết kiệm” trong sản xuất nông nghiệp; xây dựng, nhân rộng mô hình cánh đồng lúa, bắp lớn, sản xuất rau an toàn, măng tây xanh…; vận động nhân dân, nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, tạo nguồn kinh phí giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở.

Nhân dân Ninh Phước tích cực sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Qua tuyên truyền, từ năm 2016 đến nay, toàn huyện vận động Quỹ “Vì người nghèo” trên 1,8 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này và được sự hỗ trợ của cấp trên, huyện đã hỗ trợ xây mới 133 nhà Đại đoàn kết, 34 nhà phòng, tránh bão lụt, 132 nhà theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ xây mới 26 nhà, sửa chữa 2 nhà bị thiên tai do bão lụt, với số tiền gần 6,2 tỷ đồng... Điểm nhấn trong việc triển khai nội dung này là năm 2018 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước xây dựng kế hoạch, phối hợp với UBND huyện phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, giới thiệu 32 cơ quan và 9 xã, thị trấn nhận đỡ đầu, giúp đỡ 477 hộ nghèo. Sau lễ phát động, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, giúp các hộ nhận đỡ đầu vươn lên trong cuộc sống. Điển hình như Hội Nông dân huyện vận động, mua 2 con bò cái trị giá 21 triệu đồng tặng 2 hộ nghèo ở xã Phước Sơn; Văn phòng HĐND và UBND huyện vận động cán bộ, công chức, mạnh thường quân tặng 2 hộ nghèo ở thôn Vạn Phước (xã Phước Thuận) mỗi hộ 5 triệu đồng làm vốn chăn nuôi dê vỗ béo… Ngoài những cách làm trên, Mặt trận và các tổ chức thành viên còn triển khai, nhân rộng nhiều mô hình, cách làm thiết thực, như: Tạo điều kiện cho hội viên, nhân dân vay các nguồn vốn ưu đãi; phối hợp tổ chức các buổi tư vấn, giới thiệu việc làm; thành lập các tổ, hội nghề nghiệp chăn nuôi, trồng trọt; khuyến khích nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu; tuyên truyền, vận động nhân dân hiến trên 20.000 m2 đất, góp tiền và hàng trăm công lao động cùng Nhà nước bê tông đường giao thông nội thôn, nội đồng, kiên cố hóa kênh mương… Từ những hoạt động kể trên đã góp phần khuyến khích, tạo điều kiện cho hội viên, nhân dân, nhất là hộ nghèo có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 13,66 % (năm 2016) xuống còn 4,75 % hiện nay.

Ngoài kết quả kể trên, một số nội dung khác của CVĐ như: Vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội… cũng được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai sâu rộng, mang lại nhiều kết quả khả quan. Đến nay, toàn huyện có 87% gia đình văn hóa, 7/8 xã đạt chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới”; phong trào thi đua “Dân vận khéo” vận động 536 hộ đồng bào Chăm cam kết nuôi heo không thả rong”; 41 tổ an ninh xung kích, 447 tổ nhân dân tự quản, 71 tộc họ tự quản được duy trì, củng cố hoạt động, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong cộng đồng dân cư…

Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước, cho biết: Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện, CVĐ đã phát huy được tính tích cực, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo có thêm điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần. Từ CVĐ, các chính sách an sinh xã hội cũng được quan tâm, giải quyết kịp thời; bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn, phát huy; công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự… có nhiều chuyển biến tích cực. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh triển khai CVĐ gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua “Dân vận khéo”… góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo theo hướng bền vững.