Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2018-Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ

Ngày 5-12, tại Tp. Đồng Xoài (Bình Phước), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2018 Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Năm qua, MTTQ các tỉnh miền Đông Nam Bộ đã làm tốt công tác tập hợp các tầng lớp nhân dân, vận động thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đóng góp trên 152 tỷ đồng, hiến 1.200 m2 đất và hàng ngàn ngày công làm mới và nâng cấp 483 km đường giao thông nông thôn, kéo 54 km đường dây điện, gắn trên 7.000 bóng đèn chiếu sáng các trục đường giao thông nông thôn, làm mới và sửa chữa 134 hội trường khu dân cư.

Cụm thi đua các tỉnh Miền Đông Nam bộ tặng nhà Đại Đoàn kết cho hộ nghèo ở tỉnh Bình Phước.

Mặt trận các tỉnh đã triển khai nhân rộng nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả như: Vùng đồng bào công giáo an toàn về an ninh trật tự, khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, thắp sáng đường quê, tin nhắn an ninh, khu dân cư đảm bảo ATGT, tiếng kẻng an ninh, ấp không rác-đường nở hoa, khu Nhà đại đoàn kết-vệ sinh sạch đẹp, phường đô thị văn minh: Sáng- Xanh- Sạch- Đẹp- An toàn... Các tỉnh đã vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 145 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 2.598 nhà Đại Đoàn kết, sửa chữa 240 căn nhà với tổng trị giá trên 101 tỷ đồng, giúp các hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhân dịp này, MTTQ các tỉnh đã đóng góp xây dựng 6 căn nhà Đại Đoàn kết trị giá 300 triệu đồng, tặng các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Phước.