Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho sinh viên

(NTO) Những năm qua, Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận luôn đoàn kết, xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo nhằm bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Đồng thời, chủ động kết nối, hợp tác với doanh nghiệp để đào tạo theo yêu cầu, nhằm giải quyết việc làm cho sinh viên; chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua, lao động, sáng tạo, các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng… Qua đó, góp phần đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội, sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà.

Đồng chí Trần Trung Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận cho biết: Với mục tiêu phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao để cung ứng nguồn nhân lực có tác phong công nghiệp và tay nghề đáp ứng nhu cầu xã hội, Ban Giám hiệu nhà trường tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành bảo đảm khoa học, hiệu quả; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn cao, đạo đức trong sáng, đủ uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trải qua hơn 15 năm nỗ lực, xây dựng, phát triển, đến nay, nhà trường có 144 cán bộ, viên chức; với quy mô đào tạo 1.923 học viên (trong đó cao đẳng: 926 học viên, trung cấp: 273 học viên, sơ cấp: 724 học viên). Đảm nhận đào tạo 12 ngành, nghề trình độ cao đẳng và 16 ngành, nghề trình độ trung cấp và 12 ngành, nghề trình độ sơ cấp. Điều đáng ghi nhận, đó là nhà trường được chọn đầu tư 5 nghề trọng điểm bao gồm: 1 nghề cấp độ quốc tế: Điện công nghiệp; 2 nghề cấp độ ASEAN: Điện tử công nghiệp; kinh tế xây dựng; 2 nghề cấp độ quốc gia: Công nghệ ô tô, Quản trị khách sạn.

Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận thực hành mô hình hệ thống lạnh.

Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, Nhà trường khuyến khích giảng viên, sinh viên tham gia các cuộc thi nhằm phát huy tinh thần sáng tạo trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nâng cao ý thức rèn luyện, trao dồi trình độ tay nghề và nâng cao kiến thức cho đội ngũ nhà giáo, sinh viên của nhà trường. Nhờ đó, năm học 2017-2018, trường cử 9 nhà giáo tham gia hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh lần 2, kết quả đoạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Ngoài ra, trường cử 2 giảng viên tham gia Hội thi Giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018, kết quả đoạt 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. Cử học viên tham gia kỳ thi học sinh giỏi nghề quốc gia lần thứ X-năm 2018, kết quả đoạt: 1 giải Ba nghề Quản trị hệ thống mạng máy tính.

Song song đó, trường luôn tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên chủ động rèn luyện, học tập chuyên môn, phát huy tư duy sáng tạo và tích cực tham gia các phong trào, hoạt động ngoại khóa như hiến máu nhân đạo, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… cũng đoạt được nhiều thành tích. Đơn cử như: Giải Nhì toàn đoàn Hội thi Văn hóa thể thao ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức; trong đó đoạt 1 giải Nhất và 1 giải Ba môn Bóng bàn, 1 giải Nhì môn kéo co. Giải Ba toàn đoàn tại Hội thi Thể thao giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018 tại Cần Thơ (2 huy chương Vàng, 1 huy chương Đồng môn bóng bàn). Huy chương Vàng đơn nam, đôi nam giải cầu lông tại Đại hội TDTT lần thư VI tỉnh Ninh Thuận. Năm 2018, tổ chức 19 đợt hiến máu tình nguyện tổng cộng có 287 đơn vị máu/393 số lượt người đăng ký tham gia. Qua đợt tổng kết của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, trường có 1 cá nhân đại diện cho toàn tỉnh tham dự Lễ Tôn vinh 100 người HMTN tiêu biểu năm 2018 tại Hà Nội.

Để tạo việc làm cho sinh viên khi tốt nghiệp, Nhà trường đã chủ động gắn kết, hợp tác với doanh nghiệp để giới thiệu sinh viên thực tập và giải quyết việc làm. Điển hình như trường chủ động liên hệ, kết nối với Công ty TNHH Thời trang Hoa In, Lilama 18, Lilama 7, Công ty Cổ phần Muối Cà Ná. Riêng Công ty TNHH Thông Thuận nhận 100% học viên tốt nghiệp vào làm tại doanh nghiệp. Nhờ vậy trong những năm gần đây tỉ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm trên 85%...

Trong thời gian tới, Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng đào tạo sau: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, sinh viên. Tiếp tục triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, đầu tư cở sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy đạt chuẩn khu vực và quốc tế. Tăng cường liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để cùng tham gia vào quá trình đào tạo của nhà trường như: mời các doanh nghiệp tham gia vào quá trình biên soạn chương trình, giáo trình, tham gia giám sát quá trình đào tạo và Hội đồng thi tốt nghiệp của nhà trường, đào tạo theo địa chỉ, theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Tích cực tham gia các Hội thi giáo viên dạy giỏi, Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm, Hội thi tay nghề sinh viên các cấp… qua đó tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế…