Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 5 tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, Bộ GD-ĐT đang yêu cầu các sở GD-ĐT khẩn trương cung cấp số liệu HS mầm non 5 tuổi thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền ăn trưa, chi phí học tập, hạn cuối vào ngày 25-2-2011, làm căn cứ để các đơn vị liên quan triển khai.

Theo dự thảo thông tư giữa Bộ GD-ĐT và Bộ Tài chính, có ba đối tượng trẻ 5 tuổi được hỗ trợ tiền ăn trưa, gồm trẻ có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng núi cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế; trẻ có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước. Mức hỗ trợ dự kiến là 120.000 đồng/tháng/HS, được hưởng theo thời gian học thực tế, không quá 9 tháng/năm học. Thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 5 tuổi được tính từ ngày 1-9-2010 đến ngày 31-12-2015.

(Theo HNMO)