Ninh Phước tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Do ảnh hưởng cơn bão số 9, từ ngày 24 đến 26-11, trên địa bàn huyện Ninh Phước đã có mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 100- 200 mm. Mưa lớn kết hợp nguồn nước xả lũ các hồ chứa qua Sông Quao, Sông Lu đã gây ngập phía hạ nguồn. Chính quyền địa phương đã di dời hàng ngàn người dân sinh sống vùng ven sông, ven suối đến nơi tránh lũ an toàn. Đồng thời tập trung huy động mọi nguồn lực khắc phục hậu quả lũ lụt, khôi phục sản xuất, phòng chống dịch bệnh, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiến cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Ninh Phước cho biết tính đến chiều ngày 26-11, các xã thị trấn đã tổ chức di dời 2.783hộ, với 9.073 người dân ở những vùng bị lũ uy hiếp đến nơi trú ẩn an toàn. Trong đó, tập trung đông nhất là thị trấn Phước Dân có 1.750 hộ, với 5.400 người, Phước Thuận có 489 hộ, với 1.910 người, Phước Hậu có 145 hộ, với 545 người. Nước lũ chia cắt nhiều khu dân cư và làm ngập nhiều tuyến đường giao thông nội thôn, liên thôn, liên xã. Nhiều cánh đồng và khu dân cư vùng hạ lưu Sông Quao, Sông Lu thuộc thị trấn Phước Dân, Phước Thuận, Phước Hải, An Hải đến nay vẫn còn ngập sâu trong nước, gây khó khăn trong việc đi lại của nhân dân. Do lượng nước đổ về các hồ chứa vượt dung tích thiết kế nên các hồ thủy lợi Tân Giang đang xả lũ với lưu lượng 79m3/s, Lanh Ra xả 15,8 m3/s, Bàu Zôn xả 14 m3/s, Tà Ranh xả 9,8 m3/s.

 Ngay sau khi tạnh mưa, nông dân thị trấn Phước Dân khẩn trương chăm sóc hoa màu.

Nước lũ làm sạt lở 11 đoạn với chiều dài khoảng 1.370 m bờ Sông Lu thuộc địa bàn thị trấn Phước Dân, địa phương sử dụng bao cát gia cố chắn nước khỏi tràn vô khu dân cư. Nước lũ làm sạt lở bờ Sông Dinh với chiều dài 600 m thuộc địa bàn xã Phước Sơn. Nước lũ làm sập cầu Xóm Cũ dài 15 m bắc qua Sông Lu thuộc làng Chăm Bàu Trúc, chính quyền cắm bảng cảnh báo cấm phương tiện lưu thông qua cầu. Nước lũ làm sập 50 m tường rào chợ Từ Tâm và sập 20 m tường rào Trường TH Thành Tín thuộc xã Phước Hải. Nước lũ trên các sông dâng cao làm ngập úng 3.267 ha cây trồng vụ mùa trên địa bàn huyện. Trong đó có 2.225 ha lúa, 120 ha bắp, 680 ha rau đậu, 242 ha nho, táo. Ngay sau khi trời tạnh mưa, nhiều nông hộ khẩn trương ra đồng bón phân cho lúa và chăm sóc hoa màu thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi sắp tới…

Đồng chí Nguyễn Đô, Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước cho biết Ban chỉ huy PCTT&TKCN từ huyện đến các xã, thị trấn đã quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người và giữ vững tình hình an ninh- trật tự ở vùng lũ lụt. Mưa lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng về sản xuất của nông dân địa phương. Sau khi nước rút, huyện tập trung khắc phục hậu quả và kiểm tra đánh giá cụ thể thiệt hại hoa màu để có biện pháp hỗ trợ nông dân vùng bị thiệt hại nặng tiếp tục sản xuất, nhanh chóng ổn định cuộc sống.