Ninh Hải: Kiên quyết di dời lao động trên các lồng bè trước bão số 9

Trên địa bàn huyện Ninh Hải hiện có hơn 100 bè nuôi thủy sản, mỗi bè khoảng 2-3 lao động, tập trung phần lớn ở khu quy hoạch nuôi thủy sản C1, C2 thuộc địa phận xã Nhơn Hải. Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9, ngày 22-11, UBND huyện Ninh Hải đã phối hợp với lực lượng Biên phòng đến tận các lồng bè để tuyên truyền người dân khẩn trương chằng chéo lồng bè để giữ gìn tài sản; đồng thời, yêu cầu người dân ký cam kết phải rời khỏi lồng bè nuôi thủy sản trước khi có bão. Vận động bà con ở các khu dân cư chủ động chằng chống nhà cửa, khẩn trương sắp xếp tàu thuyền vào trú tại khu vực Cảng Ninh Chữ; chỉ đạo các ngành chức năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ và hiệp đồng với các đơn vị đóng quân trên địa bàn sẵn sàng tham gia ứng cứu nếu có bão, lũ xảy ra.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người nuôi thủy sản
tại khu vực nuôi thủy sản C1, C2 thuộc xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải.