Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

* Nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 19-11, được sự ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Kiều Văn Bê, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến thăm, chúc mừng Trường Chính trị tỉnh.

Đồng chí Kiều Văn Bê, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
thăm, chúc mừng Trường Chính trị.Ảnh: Lâm Anh

Tại nơi đến thăm, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh; đồng thời mong muốn thời gian tới, cán bộ, giảng viên nhà trường tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

* Nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 20- 11, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc mừng một số đơn vị giáo dục và nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Đến thăm các đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường iSchool Ninh Thuận, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo, công chức Sở Giáo dục và Đào tạo; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng chí đánh giá cao kết quả của sự nghiệp giáo dục chăm lo đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh nhà trong thời kỳ hội nhập, phát triển. Đồng chí mong muốn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tiếp tục nỗ lực thực hiện hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt việc truyền đạt kiến thức với rèn luyện kỹ năng sống và giáo dục đạo đức cho học sinh. Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu giáo dục theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
thăm, tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh S. Ngọc

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
thăm, tặng hoa chúc mừng Nhà giáo Lê Văn Ưng. Ảnh: Sơn Ngọc

Đến thăm Nhà giáo Lê Văn Ưng, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những cống hiến và mong muốn đồng chí tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà.

*  Ngày 19-11, Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận tổ chức họp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa,
chúc mừng lãnh đạo Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận. Ảnh: S.Ngọc

Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6- 2013 đến nay. Trong hơn 5 năm qua, nhà trường đã đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cho 498 học viên các ngành y sĩ, điều dưỡng, dược sĩ. Học viên tốt nghiệp phát huy tốt hiệu quả đào tạo, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, nhà trường đào tạo 80 học viên chuyên ngành y sĩ và liên kết với các trường cao đẳng, đại học đào tạo 304 sinh viên liên thông từ trung cấp lên cao đẳng các ngành hộ sinh, điều dưỡng, dược và đào tạo đại học hệ vừa học vừa làm cho 472 sinh viên các ngành điều dưỡng đa khoa, xét nghiệm, y tế cộng đồng, phụ sản. Ngoài ra, nhà trường cũng đã đào tạo ngắn hạn cho trên 1.200 học viên về công tác quản lý điều dưỡng, hồi sức cấp cứu, y học cổ truyền, y tế thôn bản…

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và chúc mừng các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường đã cống hiến cho sự nghiệp đào tạo đội ngũ cán bộ y tế tỉnh nhà. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục xây dựng hệ thống ngành học, chương trình hợp lý giữa lý thuyết với thực hành nhằm nâng cao toàn diện chất lượng đào tạo... Đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực, cơ sở vật chất nâng cấp lên trường cao đẳng, trở thành cơ sở đào tạo đội ngũ cán bộ y tế tiên tiến trong khu vực. Lãnh đạo Sở Y tế và các ngành cùng đồng hành hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận hướng tới xây dựng môi trường đào tạo chuẩn mực; hoạt động nghiên cứu và hợp tác tích cực, năng động; đào tạo đội ngũ cán bộ y tế giỏi, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

* Ngày 19-11, Trường THPT Chu Văn An tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập trường và 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đến dự có đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trường THPT Chu Văn An được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường học sinh (HS) giỏi của tỉnh và các lớp THPT phân ban của Trường THPT Nguyễn Trãi và được giao nhiệm vụ giảng dạy chương trình THPT phân ban và đào tạo HS giỏi, bồi dưỡng HS năng khiếu cho tỉnh nhà. Qua 20 năm thành lập, trường có 13.300 HS tốt nghiệp, trong đó có 464 HS giỏi cấp tỉnh, 113 HS giỏi cấp quốc gia, 152 HS đạt huy chương trong kỳ thi Olympic truyền thống 30-4. Trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng vào năm 2008, được công nhận đạt chuẩn quốc gia vào năm 2010, nhiều năm liền được công nhận Tập thể Lao động xuất sắc; được UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tặng Bằng khen. Nhà trường hiện có 115 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 100% GV đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 1 nghiên cứu sinh tiến sĩ, 6 thạc sĩ, 2 giáo viên đang học cao học.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh
cho Trường THPT Chu Văn An.Ảnh: N.Diệp

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc của tập thể cán bộ quản lý, giáo viên và các em HS Trường THPT Chu Văn An đạt được trong 20 năm qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; nâng cao chất lượng công tác quản trị trường học; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực; quan tâm giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống và có ý thức chấp hành pháp luật cho HS để trở thành công dân có ích cho xã hội.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể Trường THPT Chu Văn An là đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua số 1 năm học 2017- 2018. Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo” cho 2 cá nhân và Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2017- 2018. Tỉnh đoàn cũng trao tặng 20 suất học bổng từ Chương trình “Thắp sáng ước mơ” trị giá 20 triệu đồng cho các HS vượt khó, học giỏi.