Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(NTO) Ngày 16-11, Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã làm việc với UBND tỉnh về khảo sát những vấn đề mới trong công tác tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ta. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số trong thời gian qua. Theo đó, toàn tỉnh hiện có 27 dân tộc thiểu số với trên 162 ngàn người, chiếm 24,34% dân số toàn tỉnh. Trong đó, chủ yếu là dân tộc Chăm (chiếm 12,39%) và dân tộc Raglai (chiếm 10,8%). Dân tộc Chăm chủ yếu theo 3 đạo chính gồm: Bà ni, ISlam và Bàlamôn; dân tộc Raglai chủ yếu theo tín ngưỡng dân gian thờ cúng ông bà. Trong những năm qua, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên nhiều lĩnh vực, đời sống kinh tế-xã hội của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát triển; tỷ lệ hộ đồng bào nghèo hiện còn 9.898 hộ (giảm 1.241 hộ, giảm 4,43% so với năm 2017); tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giữ vững ổn định. Tuy nhiên, tốc độ phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số chuyển biến còn chậm; tỷ lệ hộ nghèo còn cao (chiếm 27,74%), trình độ sản xuất và dân trí vẫn ở mức thấp.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành liên quan cần phối hợp, tạo điều kiện để Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nắm bắt, tiếp cận đầy đủ thông tin và phân tích làm rõ những vấn đề liên quan, những phát sinh mới về tình hình kinh tế-xã hội để đề ra những giải pháp, kiến nghị góp phần giải quyết tốt hơn vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng, thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới.