Đại hội Đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh nhiệm kỳ 2018- 2023

(NTO) Ngày 16-11, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023. Đến dự có các đồng chí: Trung tướng PGS. TS Nguyễn Thế Lực, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 69 đại biểu đại diện cho hơn 820 nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 825 hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin sinh hoạt tại 20 tổ chức hội cơ sở, tăng 219 hội viên so với cuối năm 2014. Trong nhiệm kỳ 2014-2018, Hội đã huy động các nguồn lực xã hội đóng góp quỹ ủng hộ nạn nhân 2,87 tỷ đồng; phối hợp các huyện, thành phố và các nhà hảo tâm xây mới 2 căn nhà và sửa chữa 1 căn nhà trị giá trên 100 triệu đồng giúp gia đình hội viên cải thiện chỗ ở; trao tặng 2.978 suất quà có hoàn cảnh khó khăn trị giá 2.680 đồng; nuôi dưỡng 15 cháu nạn nhân chất độc da cam tại gia đình được hỗ trợ 12 triệu đồng/năm/cháu; hỗ trợ vốn sản xuất cho 10 gia đình với mức 10 triệu/hộ. Qua đó góp phần cải thiện đời sống các nạn nhân độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh…

Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và lãnh đạo UBND tỉnh
tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh nhiệm kỳ 2018- 2023.

Với phương châm “Đoàn kết- Nghĩa tình- Trách nhiệm- Vì nạn nhân chất độc da cam”, Đại hội đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2018- 2023: Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp hội. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương và chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam. Đẩy mạnh việc vận động các nguồn lực xã hội xây dựng Quỹ Nạn nhân chất độc da cam nhằm giúp đỡ nạn nhân cãi thiện cuộc sống; ưu tiên chăm lo nạn nhân là người có công với cách mạng, nạn nhân sinh sống ở địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua đã giúp cho các nạn nhân giảm bớt khó khăn. Trong đó, có rất nhiều nạn nhân đã vươn lên chiến thắng bệnh tật, vượt qua đói nghèo, lập nhiều thành tích trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội cùng chung tay chăm sóc, xoa dịu nỗi đau da cam theo Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Hội, hướng về cơ sở gắn bó với nạn nhân; tạo mọi điều kiện để nạn nhân được tiếp cận và thụ hưởng chế độ chính sách của Nhà nước. Vận động các tổ chức, cá nhân, cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và cộng động quan tâm ủng hộ, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Đại hội bầu ra Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh nhiệm kỳ 2018- 2023 gồm 13 thành viên. Ông Kiều Tấn Bình được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh nhiệm kỳ 2018- 2023. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, nhiệm kỳ 2014- 2018.