Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo

(NTO) Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh ta phấn khởi tổ chức kỷ niệm lần thứ 36 Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11). Đây là dịp để toàn xã hội tôn vinh vai trò người thầy trong sự nghiệp chăm lo đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao dân trí, tích cực góp phần phát triển KT-XH địa phương. Đồng thời là dịp để đội ngũ thầy cô giáo thấy rõ vai trò, vị trí của mình, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT .

Ngành GD&ĐT tỉnh ta hiện có 10.664 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên công tác tại 323 cơ sở giáo dục đảm nhận giảng dạy cho trên 140.300 học sinh các cấp học; trong đó có 683 cán bộ quản lý và 7.864 giáo viên trực tiếp đứng lớp đều đạt chuẩn và trên chuẩn nghiệp vụ sư phạm. Ngành GD&ĐT cử 372 lượt cán bộ quản lý, giáo viên tham dự chương trình đào tạo sau đại học, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, quốc phòng- an ninh.. Phong trào thi đua yêu nước trong ngành GD&ĐT ngày càng phát triển mạnh mẽ, có nhiều tập thể xuất sắc, cá nhân điển hình tiêu biểu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua, Bằng khen…Toàn tỉnh có 6 giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo ưu tú. Các Nhà giáo ưu tú đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm cá nhân tích cực góp phần xây dựng sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà ngày càng phát triển toàn diện.

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đầu tư thiết bị dạy học hiện đại
đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học sinh. Ảnh: S.N

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm chăm lo nâng cao chất lượng giáo dục và cải thiện đời sống thầy cô giáo yên tâm gắn bó với nghề. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tỉnh ta không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển GD&ĐT . Đội ngũ các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Các thầy cô giáo thực sự yêu thương giúp đỡ học sinh thân yêu, nhất là các em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh có đủ điều kiện đến trường thi đua học tập đạt kết quả cao. Toàn ngành đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt-Học tốt” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự họcvà sáng tạo” gắn với việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Toàn ngành tập trung đào tạo nguồn nhân lực trẻ có trình độ văn hoá, có phẩm chất đạo đức phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển tỉnh nhà trong thời kỳ hội nhập.

Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống nhà giáo Việt Nam, Ngành GD&ĐT tỉnh nhà mong muốn luôn nhận được đồng hành của lãnh đạo các ban, ngành, các địa phương chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý vững mạnh, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà trong thời kỳ mới. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cần nỗ lực rèn luyện bảo đảm phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho tỉnh nhà. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành GD&ĐT trong năm học 2018- 2019 và những năm tiếp theo. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Nghị Quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.