Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại các trường THPT

(NTO) Ngày 18- 11, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập trường và 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn được thành lập đi vào hoạt động từ năm học 2008- 2009 với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà. Trong 10 năm qua, đội ngũ cán bộ quản lý và thầy cô giáo nỗ lực thi đua dạy tốt, học sinh phấn đấu thi đua học tốt. Nhà trường có số học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT qua các năm đều đạt 100%; trong đó có 95% trúng tuyển vào các trường đại học.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tặng hoa chúc mừng Hội đồng sư phạm nhà trường. Ảnh S.Ngọc

Riêng năm 2018, nhà trường có 100% học sinh tốt nghiệp THPT trúng tuyển đại học được Bộ Gíao dục và Đào tạo (GD&ĐT)vinh danh là một trong 200 trường THPT có học sinh trúng tuyển đại học cao nhất trong cả nước; có nhiều học sinh đỗ thủ khoa, á khoa vào các trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh… 

Qua 10 năm thành lập và phát triển, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn có 436 học sinh giỏi cấp tỉnh; 48 học sinh giỏi quốc gia; 228 giải Olympic truyền thống 30-4; 47 học sinh đạt giải thưởng giải toán máy tính cầm tay cấp quốc gia; 4 học sinh đạt giải sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Nhà trường đạt chuẩn quốc gia năm 2014 và đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục năm 2015. Nhà trường được Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc và nhiều Bằng khen tập thể Lao động xuất sắc; nhiều cán bộ quản lý, giáo viên được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh tặng Bằng khen…

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: S.Ngọc

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của cán bộ quản lý, giáo viên Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn qua 10 năm thành lập. Nhà trường đã đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà trong thời kỳ hội nhập, phát triển. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, thầy và trò nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt; nâng cao chất lượng công tác quản trị trường học; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân; quan tâm giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật để các em trở thành người công dân toàn cầu trước xu thế phát triển của thế giới. Nhà trường xứng đáng là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cao cho tỉnh nhà, tích cực góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Bá Ninh, Giám đốc Sở GD&ĐT trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho tập thể Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2017- 2018.

* Ngày 17-11, Trường THPT Bác Ái tổ chức kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và kỷ niệm 10 năm thành lập trường (2008-2018). Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã đến dự.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
dự kỷ niệm tại Trường THPT Bác Ái. Ảnh: Lê Thi

Tại buổi lễ, tập thể thầy cô giáo và học sinh đã ôn lại chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển của trường. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong buổi đầu thành lập, đến nay, trường đã xây dựng cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng nhu cầu dạy và học; 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ, đào tạo; tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 95%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT hằng năm trên 96%...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích mà Trường THPT Bác Ái đã đạt được. Đồng thời, đồng chí đề nghị nhà trường cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua: “Dạy tốt, học tốt”; nâng cao chất lượng công tác quản lý, quản trị trường học; đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Đối với học sinh cần tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo nhiều hơn trong học tập; chấp hành và thực hiện tốt nội quy nhà trường và không ngừng rèn luyện trở thành công dân có ích nhằm xây dựng quê hương Bác Ái ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể nhà trường. Ảnh Lê Thi

Nhân dịp này, tập thể Trường THPT Bác Ái vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển nhà trường.

* Ngày 17-11, đồng chí Nguyễn Bá Ninh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đến thăm, chúc mừng các Trường: THPT Lê Duẩn (Ninh Sơn), THPT Tôn Đức Thắng, THPT Ninh Hải (Ninh Hải).

Đồng chí Nguyễn Bá Ninh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
tặng hoa chúc mừng tập thể Trường THPT Ninh Hải. Ảnh: N. Diệp

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Giám đốc Sở biểu dương tinh thần nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường; đồng thời ghi nhận công lao đóng góp của các thầy cô giáo vào sự nghiệp phát triển ngành Giáo dục tỉnh nhà trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, tập thể hội đồng sư phạm các trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; tăng cường đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học;làm tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh nhằm mục tiêu đào tạo những lớp thế hệ trẻ giàu bản lĩnh, lý tưởng cách mạng phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Ngày 18- 11, Trường THPT Lê Duẩn (Ninh Sơn) tổ chức kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và kỷ niệm 10 năm thành lập trường (2008- 2018)

Tại buổi lễ, các thế hệ nhà giáo và học sinh nhà trường đã cùng ôn lại truyền thống của Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, 10 năm qua, thầy và trò Trường THPT Lê Duẩn đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà. Đến nay, trường đã có cơ sở vật chất khá đầy đủ, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học; 100% giáo viên đạt chuẩn, giàu tâm huyết với nghề và luôn tự tìm tòi, học hỏi, đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc, được Chủ tịch UBND tỉnh Bằng khen.

Đồng chí Nguyễn Bá Ninh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao Cờ Thi đua và
Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho nhà trường. Ảnh: N.Diệp

Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, Trường THPT Lê Duẩn vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ Thi đua xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2017- 2018 và Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển giai đoạn 2008- 2018.

Các cựu học sinh trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Ảnh: N.Diệp

Cũng trong dịp này, một số cựu học sinh của trường đã trao 31 suất học bổng, trị giá 60 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi.