Thuận Nam: Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Ngày 18-11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TCCN) xã Phước Diêm (Thuận Nam) triển khai thực hiện công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trên địa bàn xã.

Đồng chí Phạm Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã Phước Diêm, Trưởng Ban PCTT&TKCN xã cho biết, chính quyền địa phương đã tập trung lực lượng, phương tiện, nhất là thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng” để phòng chống áp thấp nhiệt đới nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất. Đồng thời, thông báo kêu gọi tất cả tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn; tổ chức sắp xếp neo đậu tàu thuyền hợp lý, tránh va đập. Tại Cảng cá Cà Ná (Thuận Nam), tính đến 10 giờ sáng, ngày 18-11, số lượng tàu thuyền đang neo đậu 461 tàu thuyền/2.927 lao động; trong đó số lượng tàu, thuyền ngoài tỉnh: Bình Định, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Thuận đang neo đậu là 137 tàu thuyền/194 lao động.

Ngư dân Thuận Nam neo đậu tàu thuyền tránh áp thấp nhiệt đới tại Cảng Cà Ná.